1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Nhiều người coi thường mạng sống bản thân khi tham gia giao thông"

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Ý thức là điều cốt lõi để phòng tránh tai nạn giao thông. Chúng ta hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống", Phó Chủ tịch Bạc Liêu nhắn gửi.

Chiều 17/11, tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Nhiều người coi thường mạng sống bản thân khi tham gia giao thông - 1

Lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu và ban, ngành, địa phương, nhà chùa cùng thắp hương tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (Ảnh: H.M).

Ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết trong 10 tháng đầu năm 2023, tình hình trật tự, an toàn giao thông trong cả nước vẫn còn diễn biến phức tạp.

Toàn quốc xảy ra trên 9.800 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 5.400 người, bị thương gần 7.000 người. Riêng tỉnh Bạc Liêu xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 19 người.

Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn do người tham gia giao thông không chấp hành quy định như phóng nhanh, vượt ẩu; đi không đúng làn đường, phần đường; đã uống rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông;…

Nhiều người coi thường mạng sống bản thân khi tham gia giao thông - 2

Một vụ tai nạn giao thông ở Bạc Liêu (Ảnh: CTV).

"Những hành vi trên ai cũng hiểu rằng rất nguy hiểm, nếu chẳng may xảy ra va chạm giao thông thì hậu quả rất khó lường. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người coi thường mạng sống bản thân và những người cùng tham gia giao thông. Nhiều người trong số họ đã vĩnh viễn ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ", ông Cận nêu rõ thực trạng.

Theo Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu, thiệt hại về tính mạng do tai nạn giao thông không gì bù đắp được; đau thương, mất mát mà gia đình nạn nhân phải gánh chịu rất lớn; di chứng để lại luôn kéo dài và không thể lường hết khiến xã hội cũng bị tổn thương nghiêm trọng; nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nghèo đói.

"Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông mà chúng ta tổ chức là một sự kiện đặc biệt, dịp để tưởng nhớ và thương cảm với những người không may qua đời, cũng như chung tay chia sẻ, xoa dịu nỗi đau đối với người thân của họ.

Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng mỗi khi tham gia giao thông", ông Cận bày tỏ.

Nhiều người coi thường mạng sống bản thân khi tham gia giao thông - 3

Nhiều người tham gia lễ tưởng niệm người đã mất vì tai nạn giao thông (Ảnh: H.M).

Qua lễ tưởng niệm, lãnh đạo chính quyền địa phương mong muốn cha mẹ và thầy, cô giáo phải có trách nhiệm giáo dục con em tham gia giao thông an toàn. Người lớn phải là tấm gương về văn hóa giao thông và có nghĩa vụ bảo vệ an toàn, nhắc nhở trẻ em tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông.

"Ý thức là điều cốt lõi để phòng tránh tai nạn giao thông. Chúng ta hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống", ông Cận nhắn gửi.