1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Phó Chủ tịch Đà Nẵng: Doanh nghiệp thắng kiện thành phố là rất bình thường

Tâm An

(Dân trí) - Theo ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chuyện một số doanh nghiệp kiện và thắng kiện thành phố là rất bình thường.

Phó Chủ tịch Đà Nẵng: Doanh nghiệp thắng kiện thành phố là rất bình thường - 1

Ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ toạ buổi họp báo của chính quyền TP chiều 7/9.

“Mọi cá nhân, tổ chức đều bình đẳng trước pháp luật”

Tại buổi họp báo do chính quyền TP Đà Nẵng tổ chức chiều 7/10, báo chí “điểm danh” một số vụ việc doanh nghiệp kiện chính quyền TP ở Đà Nẵng như vụ các chủ đầu tư nhà máy thép Dana - Úc, Dana - Ý, chủ đầu tư dự án Mường Thanh... kiện chính quyền TP. Trước đây, lãnh đạo TP có nói doanh nghiệp và chính quyền cùng ra toà để được phân xử những vụ việc không tìm được tiếng nói chung là văn minh. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng hiện tượng này ảnh hưởng đến việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào thành phố. Từ đó, báo chí đặt câu hỏi, quan điểm của thành phố như thế nào về việc này?

Chủ tọa buổi họp báo của UBND TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP - khẳng định Đà Nẵng xác định doanh nhân, doanh nghiệp phát triển thì thành phố mới phát triển, mới có nguồn thu từ thuế doanh nghiệp đóng góp vào ngân sách.

Do đó, chính quyền TP rất quan tâm đến hoạt động của các doanh nghiệp; thường xuyên đối thoại để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp thuận lợi ăn nên làm ra tại địa phương.

Tuy nhiên, ông Chinh nhấn mạnh, hỗ trợ doanh nghiệp không có nghĩa là bất chấp tất cả, làm sai quy định. Theo đó, sẽ có một số việc không thoả mãn yêu cầu của doanh nghiệp, ảnh hưởng quyền lợi doanh nghiệp. Hai bên không tìm được tiếng nói chung thì đưa ra toà. Trước pháp luật, mọi tổ chức, cá nhân đều được phân xử bình đẳng.

“Nếu có một số doanh nghiệp thắng kiện thành phố thì cũng là câu chuyện rất bình thường. Và Đà Nẵng phải thực hiện nghiêm túc các phán quyết của toà án” - ông Chinh khẳng định.

Đà Nẵng đã xử lý các dự án "dính" sai phạm như thế nào?

Tại buổi họp báo, báo chí cũng đặt câu hỏi về tiến độ xử lý các dự án “dính” sai phạm, như Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã nêu. Cụ thể, các dự án được nêu đích danh gồm dự án khu đô thị Đa Phước; hai dự án ở Bán đảo Sơn Trà gồm Ghềnh Bàn - Bãi Đa và khu biệt thự Suối Đá (Lô đất L09).

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường TP Đà Nẵng thông tin: Đối với dự án khu đô thị Đa Phước, nội dung chính trong Kết luận của Thanh tra Chính phủ là giao thành phố và các ngành chức năng thực hiện thu hồi dự án đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi của các cư dân đã mua và đặt chỗ, cũng như đã góp vốn với chủ đầu tư, với khoảng xấp xỉ 1.000 hộ dân. Thêm nữa là giao thành phố phát triển dự án đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phó Chủ tịch Đà Nẵng: Doanh nghiệp thắng kiện thành phố là rất bình thường - 2

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường TP  thông tin tiến độ xử lý dự án "dính" sai phạm ở Đà Nẵng

Về tiến độ thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với dự án Đa Phước, ông Vinh cho biết, hiện thành phố đã có kế hoạch thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ. Ở nội dung thu hồi dự án, trong quá trình thực hiện, khi đối chiếu quy định 4 trường hợp thu hồi dự án, thì dự án này không rơi vào trường hợp nào. Sở đã tham mưu chính quyền TP kiến nghị Chính phủ chỉ đạo hướng xử lý khi có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như thế.

Liên quan 2 dự án ở Bán đảo Sơn Trà mà Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị chuyển cơ quan công an điều tra là dự án Ghềnh Bàng - Bãi Đa và L09, Sở Tài nguyên & Môi trường đã giao toàn bộ hồ sơ dự án đến cơ quan điều tra. Hiện Sở chưa có thông tin phản hồi từ Bộ Công an về kết quả điều tra.