Yên Bái:

Sập giàn giáo tại trường học, 2 người tử vong

(Dân trí) - Ông Nguyễn Lâm Thắng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái, cho biết, tối qua (31/8), tại một trường học trên địa bàn TP Yên Bái đã xảy ra sự cố sập giàn giáo khiến 2 người tử vong.

Danh tính hai nạn nhân thiệt mạng được xác định là anh Phan Thanh Sơn (SN 1974) trú tại xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên (Yên Bái) và Nguyễn Văn Huy (SN 1969) trú tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ tối qua 31/8 tại công trình xây dựng lớp học trường Trung học cơ sở Quang Trung, thuộc tổ 26, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái (Yên Bái).

sap-gian-giao-3-1-1142-1441096969832
Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 2 người tử vong (Ảnh: Báo Nông nghiệp Việt Nam).

Thời điểm trên, mặc dù hết giờ làm nhưng hai người công nhân này đã ở lại để thi công, làm phần việc còn lại trên tầng 3 của ngôi nhà. Trong khi đang thi công thì giàn giáo đã bị sập, các nạn nhân bị rơi từ cửa sổ tầng 3 xuống đất khiến 1 người tử vong tại chỗ. Một nạn nhân còn lại bị thương tích nặng đã được chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nhưng đã tử vong trong đêm qua.

Hai nạn nhân đều là công nhân của Công ty cổ phần xây dựng thương mại Đại An có trụ sở tại phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Được biết, công trình xây dựng tại trường Trung học cơ sở Quang Trung do UBND TP Yên Bái làm chủ đầu tư với quy mô xây dựng 12 phòng học, 3 tầng với diện tích mặt bằng hơn 500m2 cùng các công trình phụ trợ khác với tổng nguồn vốn đầu tư gần 5,5 tỷ đồng.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

X. Thái