1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Sở LĐTBXH Hà Nội nói gì về việc liệt sỹ trở về bị "bỏ quên"?

(Dân trí) - Lý giải về việc ông Lê Xuân Hào bị "bỏ quên" hơn 2 năm qua, ông Trần Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Chính sách người có công, Sở LĐTBXH Hà Nội cho rằng: Có thể cán bộ địa phương chưa hiểu hết vấn đề liên quan đến chính sách cho người có công.


Ông Trần Thanh Bình cho biết, trước khi báo Dân trí phản ánh, Sở Lao động thương binh và xã hội (Sở LĐTBXH) TP Hà Nội không nhận được báo cáo của huyện Ứng Hoà về trường hợp "liệt sỹ" Lê Xuân Hào trở về sau 28 năm. "Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã yêu cầu Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Ứng Hoà phối hợp với các ngành liên quan báo cáo về Sở. Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ thu hồi giấy báo tử, bằng Tổ quốc ghi công của ông Hào để xem xét và làm rõ", ông Bình nói.

Trước câu hỏi về trách nhiệm của Sở LĐTBXH TP Hà Nội trong việc xem xét, giải quyết chế độ với ông Lê Xuân Hào, ông Trần Thanh Bình khẳng định: "Sở đã có văn bản chỉ đạo về Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Ứng Hoà kiểm tra, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, Sở sẽ phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ban Chỉ huy quân sự huyện Ứng Hoà xác minh lại trường hợp ông Hào ở đơn vị cũ và các giấy tờ liên quan trong suốt quãng thời gian lưu lạc, qua đó mới xác định được ông Hào thuộc diện đối tượng chính sách nào để xem xét, giải quyết chế độ". 

Đến tháng 8/2013, ông Lê Xuân Hào đã được cấp Chứng minh thư nhân dân và Sổ hộ khẩu
Đến tháng 8/2013, ông Lê Xuân Hào đã được cấp Chứng minh thư nhân dân và Sổ hộ khẩu

Lý giải về việc ông Lê Xuân Hào bị "bỏ quên" suốt hơn 2 năm qua, ông Trần Thanh Bình cho rằng: "Có thể cán bộ xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa hiểu chưa hết vấn đề, nhận thức chưa đầy đủ về trường hợp này nên mới như vậy! Trước khi trở về địa phương, gia đình ông Hào được hưởng chế độ chính sách theo đúng qui định của pháp luật, không có sai sót gì".

Trước đó, trao đổi với phóng viên Dân trí, khi được hỏi về chế độ đối với ông Hào, cũng như công tác thăm hỏi, động viên sau khi "liệt sỹ" này trở về, ông Lê Quang Cảnh - Phó Chủ tịch UBND xã Trầm Lộng cho biết: “Đấy không phải trách nhiệm của xã mà thuộc Sở Lao động thương binh và xã hội nên xã không nắm được. Từ khi ông Hào trở về, chính quyền đã ngay lập tức cắt chế độ dành cho gia đình liệt sỹ của gia đình ông Hào. Vấn đề hỗ trợ cho ông Hào sau này thì không thuộc thẩm quyền của xã nên chúng tôi không thể giải quyết...”.

Ông Nguyễn Văn Tuyến (Ban chỉ huy Quân sự huyện Ứng Hòa) cho biết: “Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Ứng Hòa không báo cáo trường hợp này cho chúng tôi. Phải đến khi báo Dân trí thông tin, tôi mới biết là có trường hợp liệt sỹ trở về ngay tại địa phương mình”.

Trong khi đó, lý giải về việc “bỏ quên” liệt sỹ Lê Xuân Hào suốt hơn 2 năm, bà Nguyễn Thị Hiền - Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Ứng Hòa thừa nhận, do không biết quy trình nên xảy ra sai sót trong việc giải quyết các thủ tục cần thiết cho ông Hào. “Cách đây 2 năm tôi cũng được xã gọi điện thoại thông báo về trường hợp này nhưng chính quyền xã không có báo cáo bằng văn bản. Thứ nữa là do lỗi ở tôi không nắm được quy trình giải quyết nên không báo cáo vụ việc lên Sở Lao động thương binh và xã hội TP Hà Nội...”, bà Hiền nói.


Xuân Ngọc