Thêm một tàu cá tố cáo bị tàu Trung Quốc tấn công

(Dân trí) - Trở về đất liền, 14 ngư dân trên tàu cá QNg 90567-TS của ngư dân Nguyễn Tấn Cu (42 tuổi, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) mệt nhòa sau chuyến biển dài ngày và bị tàu Trung Quốc tấn công ngay trên vùng biển Hoàng Sa.

Xuất bến vào ngày 4/5 vừa qua, tàu cá QNg 90567-TS rẽ sóng vươn khơi Hoàng Sa. Khi đi qua khu vực giàn khoan Hải Dương 981 do Trung Quốc đặt trái phép, cách khoảng 6 hải lý khoảng 8h00 ngày 5/5, bất ngờ hai tàu Trung Quốc (số hiệu 4001 và 37101) tăng tốc lao đến.

Lúc này, thuyền trưởng Nguyễn Tấn Cu cho tàu chạy bình thường, khoảng 30 phút sau thì 2 tàu Trung Quốc áp sát. Liên tục tấn công tàu cá Quảng Ngãi với nhiều chiêu thức như đâm tàu cá, phun vòi rồng.

Chủ tàu Nguyễn Tấn Cu xót xa với những thương tích trên chiếc tàu mới của mình.

Chủ tàu Nguyễn Tấn Cu xót xa với những thương tích trên chiếc tàu mới của mình.


“Khi chúng (tàu Trung Quốc - PV) đuổi kịp tàu mình, một tàu 4001 áp sát mạn tàu, chiếc 37101 lùi lại ở đằng sau, rồi lao thẳng về tàu cá mình với mục đích tông cho chìm. Tôi phán đoán mưu đồ đó, liền bẻ tay lái nên chỉ bị va chạm vào đuôi phải tàu tôi. Chưa dừng lại ở đó, 2 tàu Trung Quốc áp sát kìm chặt 2 bên, dùng vòi rồng phun tới tấp về tàu cá. Sau 40 phút uy hiếp, tàu Trung Quốc mới bỏ đi khi xuất hiện tàu kiểm ngư của Việt Nam tiến đến bảo vệ”, thuyền trưởng Nguyễn Tấn Cu cho biết.

Phần thân tàu áp sắt bị quẹo do va chạm mạnh.

Phần thân tàu áp sắt bị quẹo do va chạm mạnh.
Đuôi phải thân tàu bị vỡ tróc.

Đuôi phải thân tàu bị vỡ tróc.

May mắn thoát khỏi gọng kìm hung hăng của Trung Quốc, tàu cá QNg 90567-TS cùng 14 ngư dân khẩn trương khắc phục sự cố, tiếp tục ở lại ngư trường Hoàng Sa. Sau gần 1 tháng bám biển, tàu của ông Nguyễn Tấn Cu thu về khoảng 4 tấn hải sản, trị giá hơn 150 triệu đồng.

Chủ tàu kiêm thuyền trưởng Cu cho rằng: “Tuy bị tấn công nhưng tàu tôi có thể đánh bắt được nên anh em quyết định ở lại, chứ quay về thì lỗ tổn quá. Với 4 tấn hải sản đem về, phần nào đỡ chi phí ra khơi, đồng thời có chi phí sửa chữa lại chiếc tàu rồi lại tiến ra Hoàng Sa”.
Khẩn trương bán hải sản, lấy tiền sửa chữa tàu đê tiếp tục ra khơi Hoàng Sa.

Khẩn trương bán hải sản, lấy tiền sửa chữa tàu đê tiếp tục ra khơi Hoàng Sa.

Được biết, tàu QNg 90567-TS vừa đóng mới, đây là chuyến biển thứ 2 hoạt động trên ngư trường Hoàng Sa, trị giá con tàu 440CV này khoảng 2,5 tỷ đồng. Đây là tàu cá thứ 5 ở xã Bình Châu (Bình Sơn) bị tàu Trung Quốc tấn công trong tháng 5/2014.

Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND, kiêm Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu quả quyết, nói: “Chúng tôi kịch liệt phản đối hành động của Trung Quốc cố tình đâm chìm, tấn công gây nguy hiểm đến tính mạng ngư dân Bình Châu, đây là hành động vô nhân đạo, không thể chấp nhận được trên vùng biển Hoàng Sa. Như tình hình hiện nay, địa phương thành lập từng tổ đội đi theo đoàn, bám sát nhau để kịp thời hỗ trợ khi tàu Trung Quốc tấn công”.

Ngay trong ngày hôm nay (4/6), chủ tàu Nguyễn Tấn Cu đưa tàu lên ụ để sửa chữa lại tàu, chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục quay lại ngư trường Hoàng Sa truyền thống.
Hồng Long