1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM “dạy” lịch sử trên đường phố

(Dân trí) - Gần đây, trên 46 tuyến đường lớn của TPHCM xuất hiện các tờ phướn treo dọc hai bên đường có ghi lai lịch, tiểu sử của các nhân vật lịch sử, các nữ danh nhân, anh hùng một cách ngắn gọn, súc tích.

Theo ông Trà Đức Khang, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin triễn lãm TPHCM, đây là dịp thành phố thử nghiệm chương trình “Dân ta biết sử ta” dưới hình thức triển khai thông tin trên đường phố liên quan đến các nữ anh hùng nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

 

Chương trình này sẽ được TPHCM thử nghiệm trong đợt kỷ niệm này và sẽ triển khai tiếp vào mỗi dịp kỷ niệm các sự kiện liên quan đến lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc.

 

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, nước ta có 8 ngày kỷ niệm lớn trong năm, 10 ngày lễ kỷ niệm năm tròn, năm chẵn hầu hết có liên quan đến các sự kiện dựng nước và giữ nước. Nếu triển khai tốt chương trình này dưới các hình thức trực quan sinh động và định hướng đúng về lịch sử sẽ giúp cho người dân thành phố hiểu biết hơn về các nhân vật lịch sử đang được nhà nước công nhận và đặt tên đường.

 

Được biết, TPHCM hiện có trên 1.300 con đường được đặt tên, trong đó hầu hết là các tên đường gắn liền với tên các nhân vật lịch sử, anh hùng dân tộc… Tuy nhiên, theo một cuộc điều tra gần đây với chủ đề “Thanh niên TPHCM trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc” đã đưa ra con số đáng báo động:

 

Trong 1.800 người được hỏi thì gần 40% thanh niên không biết Hùng Vương là ai, 65% không biết Trương Định, 49% không biết Trần Quốc Toản… và 73% không biết lai lịch tên đường phố nơi họ sinh sống. Trong khi đó, đa số thanh thiếu niên hiểu rất rõ về các ngôi sao ca nhạc, điện ảnh Hàn Quốc, Hồng Kông, kể cả nhân vật lịch sử của Trung Quốc.

 

Nhựt Lê