Tránh chủ nghĩa hình thức trong phòng, chống AIDS, ma túy và mại dâm

(Dân trí) - Ngày 2/3, Phó thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 tại Hải Phòng. Nhiều lãnh đạo các bộ ban ngành và các địa phương tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị do Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm chủ trì có nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ ngành: Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế; bà Phạm Thị Hải Chuyển - Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố.

Tính đến hết ngày 30/11/2011, theo thống kê, cả nước có 158.414 người nghiện, tăng 8.514 người so với cùng kỳ năm 2010, trong đó 48 tỉnh, thành phố có số người nghiện tăng, 15 địa phương có số người nghiện giảm. Các lực lượng phát hiện, bắt giữ 18.623 vụ, 26.687 đối tượng có liên quan đến tội phạm ma túy.

Tính đến 31/12/2011, cả nước có hơn 197 nghìn người nhiễm HIV đang còn sống. Riêng năm 2011, cả nước phát hiện hơn 14 nghìn trường hợp nhiễm HIV, hơn 6 nghìn người bệnh AIDS và có hơn 2 nghìn người chết do AIDS. So với năm 2010, số người nhiễm HIV giảm 142 trường hợp, số người bệnh AIDS giảm 78 trường hợp và tử vong giảm 143 trường hợp. Đến nay, 11 tỉnh, thành phố triển khai chương trình điều trị cai nghiện chất dạng thuốc phiện bằng methadone thay thế, với 41 điểm cấp phát và hơn 64 nghìn người nghiện tham gia điều trị, trong đó điển hình là Hải Phòng triển khai cơ sở điều trị methadone xã hội hóa đầu tiên trong cả nước.
 
Tránh chủ nghĩa hình thức trong phòng, chống AIDS, ma túy và mại dâm
Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đại dịch AIDS đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát mạnh nếu cả hệ thống chính chính trị không tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp can thiệp trên diện rộng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Năm 2011, tỷ trọng nữ giới nhiễm HIV ở nhóm tuổi 30-39 tăng. Đối tượng lây nhiễm HIV có sự phân bố khác nhau giữa các vùng, miền. Các tỉnh vùng núi phía Bắc người nhiễm H chủ yếu là nghiện chích ma túy, trong khi khu vực phía Tây Nam Bộ chủ yếu lây truyền qua đường tình dục không an toàn. Để tiếp tục duy trì công tác phòng, chống HIV/AIDS, năm 2012, việc huy động cộng đồng tham gia vào công tác phòng, chống HIV/AIDS ở các cấp sẽ được quan tâm, đẩy mạnh.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, năm 2011, ngân sách trung ương bố trí 1.128 tỷ đồng để triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và ma túy. Năm 2012, tổng kinh phí sự nghiệp cho 2 chương trình phòng, chống HIV/AIDS và ma túy là 1.302 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trong nước là 735 tỷ đồng, tăng 120% so với năm 2011; vốn viện trợ là 567 tỷ đồng.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an tổng kết tình hình tội phạm ma túy năm 2011: Tội phạm về ma túy ngày càng manh động, sử dụng các vũ khí nóng và hung khí nguy hiểm để chống trả các lực lượng khi bị phát hiện, bắt giữ. Số người sử dụng ma túy tổng hợp, nhất là loại ma túy dạng đá tiếp tục gia tăng tại các thành phố lớn.

Bày tỏ quan điểm của mình tại hội nghị, bà Pratibra Mehta, Điều phối viên thường trực LHQ tại Việt Nam chia sẻ: “Việt Nam cần đánh giá hiệu quả hoạt động của các trung tâm điều trị cai nghiện và xem xét thành lập mô hình hiệu quả, tiết kiệm nhất, như chương trình điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone, đồng thời Chính phủ Việt Nam sớm phê duyệt Chiến lược công tác phòng chống AIDS giai đoạn 2011-2020, triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS”.

Tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen 19 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm.

Tổng kết hội nghị, Phó thủ tướng yêu cầu các lực lượng tập trung trấn áp, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội buôn bán, chế tạo chất ma túy, buôn người, chủ chứa mại dâm; kiểm tra, triệt phá những diện tích trồng cây thuốc phiện. Phó thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục tham mưu với Quốc hội, Chính phủ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân quyết tâm đẩy lùi các tệ nạn ma túy, mại dâm, từng bước ngăn chặn sự lây lan của đại dịch HIV - AIDS.

Thế Cường