1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Cà Mau có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Chủ tịch HĐND Cà Mau đề nghị những người có số phiếu không tín nhiệm còn nhiều càng phải phấn đấu nhiều hơn để đáp ứng tốt các yêu cầu, từ đó đạt được tín nhiệm cao của đại biểu, cử tri.

Tại kỳ họp thứ 12 sáng 6/12, HĐND tỉnh Cà Mau công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Kết quả cho thấy hầu hết đều đạt nhiều phiếu tín nhiệm cao.

Trong 28 người được lấy phiếu tín nhiệm lần này, có 13 người có phiếu tín nhiệm thấp.

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Cà Mau có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất - 1

HĐND Cà Mau tổ chức kỳ họp thứ 12 lấy phiếu tín nhiệm và thực hiện một số nội dung quan trọng (Ảnh: Cổng TTĐT Cà Mau).

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất (47/48 phiếu). Ông Hải có 1 phiếu tín nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt có 41 phiếu tín nhiệm cao và 7 phiếu tín nhiệm. Trong 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có một người có phiếu tín nhiệm thấp là ông Lê Văn Sử (1 phiếu).

Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Trần Hoàng Nhỏ, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, với 9 phiếu. 

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, cho biết việc lấy phiếu tín nhiệm đã được thực hiện nghiêm túc theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục.

Theo ông Hải, các đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, bỏ phiếu đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch, thực hiện tốt quyền giám sát của người đại biểu dân cử.

Qua việc lấy phiếu tín nhiệm, ông Hải cho rằng đã phản ánh đầy đủ, đánh giá khách quan, đúng thực chất kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Cà Mau có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất - 2

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: CTV).

"Tôi đề nghị những người được lấy phiếu tín nhiệm cần tiếp tục phát huy mặt ưu điểm, tiến bộ và khắc phục mặt còn tồn tại, hạn chế; tiếp tục rèn luyện để nâng cao năng lực công tác, thực hiện tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được giao, xứng đáng với chức vụ được bầu và cử tri tin tưởng giao phó", ông Hải nhấn mạnh.

Ông lưu ý những người có số phiếu tín nhiệm cao còn ít và số phiếu không tín nhiệm còn nhiều phải phấn đấu nhiều hơn để đảm bảo đáp ứng tốt các yêu cầu, từ đó đạt được tín nhiệm cao của cử tri, đại biểu HĐND.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu HĐND tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, nhất là việc khắc phục tồn tại, hạn chế đã qua, để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới.