1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cô giáo dùng thước đánh học sinh:

Trưởng phòng giáo dục huyện xin lỗi gia đình các học sinh

(Dân trí) - Sau bài viết “Cô giáo dùng thước đánh học sinh”, sáng 5/4, Trưởng phòng Giáo dục huyện Hương Sơn Nguyễn Tấn đã liên hệ làm việc với PV Dân trí. Tại đây ông Tấn đã bày tỏ nỗi buồn cũng như thái độ kiên quyết trước sự việc đáng tiếc nói trên.

Tôi xin lỗi gia đình các em học sinh

Ông nghĩ như thế nào về việc cô giáo dạy văn dùng thước đánh học sinh trong giờ học? 

Trước hết, hành vi đánh học sinh là điều không thể chấp nhận được. Tôi cảm thấy rất đau lòng vì hành vi ấy không chỉ xúc phạm đến học sinh mà còn đối với danh dự người giáo viên. Tôi thành thực xin lỗi gia đình các em học sinh.

Sự việc đáng tiếc xảy ra như trên Phòng Giáo dục huyện đã có những động thái gì? 

Khi vụ việc xảy ra tôi đang họp ở Sở, cấp phó và một đồng chí thanh tra của Phòng đã ngay lập tức lên thẳng trường để giải quyết.

Vào chiều cùng ngày chúng tôi đã tổ chức họp khẩn, gồm lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo xã và công an khu vực ngay tại trường Sơn Kim nơi xảy ra vụ việc đáng tiếc trên. Những sai phạm của cô giáo Thanh đã được chỉ rõ. Và trong cuộc họp này chúng tôi đã thành thực xin lỗi gia đình phụ huynh và các em học sinh 7D.

Chúng tôi cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình các em học sinh đưa các em đi khám và theo dõi các triệu chứng về tâm sinh lý và góp một phần tiền cho gia đình các em chữa bệnh và bồi dưỡng. 

Còn đối với cô Thanh?  

Hành vi của cô giáo Thanh là điều không thể chấp nhận được, dù muốn hay không cũng phải cắt hợp đồng đối với cô giáo đánh học trò này.

Tuy nhiên, theo tôi chúng ta cũng cần phải thông cảm và chia sẻ hết sức cho cô giáo này bởi gia đình có tiền sử bị bệnh tâm thần, hiện giờ người chị gái của cô Thanh đang còn bị điên nặng. Thêm nữa có điều rất đáng mừng, phần đông các phụ huynh và các em đều tỏ ra thông cảm và sẵn sàng tha thứ cho cô Thanh.

Sẽ xử lý hiệu trưởng tự ý ký hợp đồng giáo viên

Theo điều tra của chúng tôi, gia đình cô giáo Thanh có tiền sử bị tâm thần lâu năm, bản thân cô Thanh đã từng có triệu chứng tâm lý về vấn đề này, tuy nhiên, Hiệu trưởng nhà trường Lương Hữu Thanh vẫn nhận vào dạy hợp đồng. Ông nghĩ gì về vấn đề này? 

Việc Nhà trường tự ý nhận cô Thanh vào dạy hợp đồng 1 năm mà không thông qua phòng đã khó chấp nhận, nay cô giáo lại có tiền sử về bệnh thần lại càng khó chấp nhận hơn. Bởi họ phải hiểu, với một giáo viên ngoài tư cách, đạo đức, kiến thức thì sức khoẻ là không thể thiếu.  

Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm và đúng luật đối với những ai phạm và tự ý làm trái luật. Tuy nhiên không phải nói là làm được ngay, mà phải có thời gian dài, hơn nữa còn phải báo cáo đầy đủ lên Sở để xin chỉ đạo. Quan điểm của tôi là không để con sâu làm rầu nồi canh. 

Xin cảm ơn ông!

Minh San - Văn Dũng