1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xác minh nghi vấn 3 người Việt mất tích trong bão tuyết ở Nepal

(Dân trí) - Một trận bão tuyết vừa xảy ra hồi đầu tuần trước tại Nepal khiến hàng chục người leo núi tử nạn. Các cơ quan thông tấn nước ngoài đưa tin, trong số những người thiệt mạng có một nạn nhân người Việt.

Trong trận bão tuyết xảy ra ngày 13/10, chị Võ Thị Mỹ Linh (25 tuổi) là người Việt Nam trong số những khách du lịch may mắn sống sót khi tham gia hành trình leo núi tại Annapurna, ngọn núi cao thứ 10 thế giới.

Thông tin mới nhất từ chị Mỹ Linh (đang ở Nepal), một người bạn có tên Bipana Shrestha vừa chuyển cho chị dữ liệu tổng hợp từ Ủy ban du lịch Nepal (Tourism Board). Theo đó, cơ quan này xác minh có 3 người mang quốc tịch Việt Nam leo núi vào thời gian cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Nhiều nghi vấn cho rằng họ đã thiệt mạng trong trận bão tuyết vừa qua.

Tờ khai xác định trong số những người leo núi có 3 công dân Việt Nam.
Tờ khai xác định trong số những người leo núi có 3 công dân Việt Nam.
 
Theo thông tin chị Mỹ Linh cung cấp, trong danh sách có tên NGUYEN THI ANH THUY (được xác định là Nguyễn Thị Anh Thúy), ngày sinh 5/3/1984, sống ở TPHCM. Chị Anh Thúy bắt đầu leo núi từ ngày 9/10/2014 theo tuyến Jomsom - Muktinath.

Chị gái ruột của chị Anh Thúy cho biết, hiện vẫn chưa liên lạc được với em gái. Những người trong gia đình chị Thúy vẫn đang mong ngóng tin tức và tích cực phối hợp với các cơ quan nhà nước, nhà chức trách để tiến hành xác minh thông tin.

Ngoài ra trong danh sách còn có LAI AI CAM PHAN, ngày sinh 8/9/1984, có số hộ chiếu: B8898896 (bắt đầu leo núi từ ngày 22/9/2014) và TRAN THI MINH HANG, sinh ngày 15/3/1984, số hộ chiếu B4002233 (bắt đầu leo núi vào ngày 5/10/2014).

Sau khi thông tin trên được chia sẻ, chị Trần Thị Minh Hằng đã xác nhận trên trang cá nhân của chị Mỹ Linh rằng trước đó đã ở Nepal nhưng đã rời khỏi khu vực xảy ra bão tuyết an toàn và hiện đang ở khu vực Kathmandu.

Hiện vẫn chưa có thông tin về chị Anh Thúy (Ảnh do gia đình cung cấp).
Hiện vẫn chưa có thông tin về chị Anh Thúy (Ảnh do gia đình cung cấp).

Mới đây nhất, nick name “Lai Pa” cũng xác nhận mình là người thứ hai trong danh sách (LAI AI CAM PHAN). Chị này thừa nhận đã leo núi vào ngày 22/9 nhưng sau khi hoàn thành chuyến leo núi, chị đã rời Nepal từ 4 tuần trước. Chị hi vọng người còn lại trong danh sách sẽ về nước an toàn.

Theo Mỹ Linh, trong chiều ngày 21/10, chị đã đến Sở Cảnh sát địa phương và nhà xác của Bệnh viện Teaching Hospital - nơi lưu giữ thi thể của các nạn nhân bị thiệt mạng trong trận bão tuyết - để xác định danh tính nạn nhân người Việt (nếu có). Tuy nhiên, phía nhà xác vẫn chưa nhận diện thấy trong số các thi thể có nạn nhân người Việt Nam.
Danh sách phía Nepal cung cấp ban đầu xác định 3 công dân quốc tịch Việt Nam là chưa đầy đủ, bởi chính chị Mỹ Linh cũng không xuất hiện trong danh sách này.
Sở Cảnh sát và nhà xác Bệnh viện 
Sở Cảnh sát và nhà xác Bệnh viện tại Nepal vẫn chưa nhận diện được thi thể nạn nhân người Việt (Ảnh chị Mỹ Linh cung cấp trên facebook)

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về việc có người Việt Nam mất tích trong vụ lở tuyết tại Himalaya, Nepal, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal khẩn trương liên hệ với Bộ Ngoại giao Nepal, Đại sứ quán Nepal tại Ấn Độ đề nghị xác minh thông tin về vụ việc và tiến hành các biện pháp giải cứu cần thiết. Đại sứ quán Việt Nam cũng đã chủ động liên hệ với Hội người Việt Nam tại Nepal, Hội leo núi, các hãng lữ hành và bệnh viện tại Nepal để xác minh thêm thông tin.

Về thông tin 3 công dân quốc tịch Việt Nam leo núi cuối tháng 9 và đầu tháng 10 do phía Ủy ban Du lịch Nepal cung cấp, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đang tích cực xác minh và sẽ thông tin khi có kết quả mới nhất.

Hiện phía Nepal đã ngừng việc tìm kiếm các nạn nhân trong trận bão tuyết trên dãy Himalaya và cho rằng những người bị kẹt trên núi đều đã được đưa đến nơi an toàn.

Q. Cường - X. Thái