1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Xử lý “phố Trung Quốc” ở Hạ Long: Phụ thuộc vào... thời tiết (!)

(Dân trí) - Phó phòng Văn hóa thông tin thành phố Hạ Long thừa nhận tình trạng “Phố Trung Quốc” là có, song để xử lý cần có thời gian, bởi “việc thay thế biển hiệu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố…. thời tiết”.

Liên quan tới việc các hộ kinh doanh ven đường Hạ Long - TP Hạ Long (Quảng Ninh) treo biển hiệu, biển quảng cáo la liệt chữ Trung Quốc lấn át chữ Việt, ông Đào Lê Trung - Chánh thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Quảng Ninh cho biết, tình trạng treo biển hiệu, biển quảng cáo toàn tiếng nước ngoài, song ngữ không chỉ xảy ra ở khu vực chợ đêm Hạ Long. Một số điểm khác như khu vực đường Hậu Cần, khu vực Cái Dăm tại phường Bãi Cháy cũng xuất hiện và tồn tại tình trạng trên. Thậm chí, có nơi còn treo biển toàn chữ nước ngoài mà không có tiếng Việt như đường Hậu Cần. Tuy nhiên, trước đây tình trạng này đã chấm dứt sau khi lực lượng chức năng đi kiểm tra, tuyên truyền cho các hộ kinh doanh.

Ông Đào Lê Trung - Chánh thanh tra Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ninh - khẳng định
Ông Đào Lê Trung - Chánh thanh tra Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ninh - khẳng định việc kiểm tra xử lý các vi phạm về biển hiệu quảng cáo trên địa bàn luôn được quan tâm xử lý.

Theo ông Trung, việc kiểm tra xử lý các vi phạm về biển hiệu, quảng cáo trên địa bàn Quảng Ninh luôn được quan tâm xử lý.

Ông Trung cũng cho biết thêm, từ cuối tháng 5/2012, Sở VH-TT&DL đã có văn bản đề nghị UBND thành phố Hạ Long vào cuộc giải quyết tại các khu vực như đường Hậu Cần, khu vực Cái Dăm. Bên cạnh đó, Sở cũng đã triển khai tuyên truyền và để thời gian tới hết tháng 7/2013, nếu các biển hiệu, quảng cáo không được thay đổi cho phù hợp và đúng với quy định sẽ bị xử lý.

Tại khu vực chợ đêm Hạ Long, ông Trung cho hay đã yêu cầu đơn vị quản lý chợ đêm vào cuộc, tuyên truyền cho các chủ gian hàng tại đây.

Văn bản đề xuất UBND TP Hạ Long vào cuộc xử lý phố tàu của Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ninh.
Văn bản đề xuất UBND TP Hạ Long vào cuộc xử lý "phố tàu" của Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ninh.

Đem sự việc này tới đơn vị quản lý gần với địa bàn hơn là Phòng Văn hóa thông tin thành phố Hạ Long, ông Nguyễn Duy Hùng - Phó phòng Văn hóa thông tin thành phố Hạ Long cũng thừa nhận tình trạng báo Dân trí nêu là đúng.

Ông Hùng lý giải, việc này xuất phát từ nhu cầu thực tế, lượng du khách là người Trung Quốc tới đây rất đông nên các hộ kinh doanh đã làm biển hiệu như vậy để thu hút du khách tới mua hàng.

Về việc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ninh đã gửi văn bản đề nghị thành phố và chỉ đạo phòng vào cuộc, xử lý từ ngày 28/5/2012 cho tới nay nhưng trạng này vẫn chưa được thay đổi, ông Hùng cho biết ngày nào lực lượng chức năng của phòng cũng phối hợp cùng phường sở tại đi kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh.

Có những tấm biển không hề có tiếng Việt
Có những tấm biển không hề có tiếng Việt
Có những tấm biển không hề có tiếng Việt

Trên thực tế, cho tới nay tình trạng này vẫn tồn tại. Ông Hùng cũng lý giải rằng việc thay biển hiệu, quảng cáo không thể làm ngay trong ngày một ngày hai mà phải làm từng bước. Trước tiên là phải tuyên truyền cho các hộ kinh doanh hiểu. Sau đó cần cho họ thời gian để in ấn biển hiệu mới thay thế. Cũng theo ông Hùng, nhiều nhà hàng, cửa hàng làm biển quảng cáo, biển hiệu với khung gắn vào tường, nhà nên cần có thời gian mới có thể thay thế được.

“Việc thay thế biển hiệu của các hộ kinh doanh tới khi nào mới giải quyết được thì không thể trả lời được vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, trong đó có yếu tố…. thời tiết”, ông Hùng nói.

Quốc Đô - Nam Phong