1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Xử vụ buôn bán gần 1.000 bánh heroin

Hôm nay 21/11, Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Bình chính thức mở phiên toà sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ buôn bán gần 1.000 bánh heroin xuyên quốc gia.

Các bị cáo gồm Nguyễn Minh Tuấn, Trần Văn Hợi cùng 6 đồng phạm can tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”, “Sửa chữa giấy chứng nhận, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới” xảy ra tại Quảng Bình và một số địa phương khác.

Theo cáo trạng của VKSNDTC, kẻ cầm đầu đường dây buôn bán heroin xuyên quốc gia này là Phạm Thị Thanh (SN 1962 tại Kiến An, Hải Phòng, đã vượt biên trái phép sang Hồng Kông năm 1989). Thanh là người có quan hệ rất mật thiết với Lê Mạnh Lương (SN 1960 tại Hải Phòng, vượt biên trái phép sang Anh và đã nhập quốc tịch Anh).

Thanh và Lương đã móc nối với tên Nguyễn Đình Hưng là đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý trốn sang Lào và đang có lệnh truy nã để bàn bạc, tạo lập đường dây mua bán trái phép ma túy từ Lào qua Việt Nam và vận chuyển sang Hồng Kông, Trung Quốc để tiêu thụ.

Thực hiện chỉ đạo của Phạm Thị Thanh, khoảng tháng 3/2004, Lê Mạnh Lương đã rủ rê, lôi kéo Trần Thị Hiền (SN 1965, quốc tịch Anh, là em dâu của Lê Mạnh Lương) đi cùng sang Thái Lan móc nối với Nguyễn Đình Hưng để trao đổi mua bán ma tuý. Hưng đã đưa Lương và Hiền sang Lào giới thiệu làm quen với các trùm ma tuý Trần Văn Hợi, Nguyễn Văn Cẩn và Nguyễn Minh Tuấn.

Tại đây, các đối tượng này đã thoả thuận để Lương và Hiền nhận heroin tại Hải Phòng với giá 3.900 USD/bánh. Nguồn heroin do Hưng, Hợi và Cẩn cung cấp. Nguyễn Minh Tuấn đảm nhiệm khâu vận chuyển. Tiền công sẽ do Hưng, Hợi và Cẩn lấy từ tiền của Lương, Hiền trả với giá 300 USD/bánh.

Từ tháng 3/2004 đến tháng 6/2004, các đối tượng này đã mua bán tổng cộng 355 bánh heroin.

Ngoài ra, tranh thủ các lần vận chuyển heroin thuê cho Lương và Hiền, Nguyễn Minh Tuấn còn “ăn mảnh” vận chuyển 50 bánh heroin cho Nguyễn Văn Cẩn và Trần Văn Hợi từ Lào về TPHCM giao cho một đối tượng khác là Lê Hồng Việt.

Còn Trần Văn Hợi có thể nói là một kẻ buôn bán ma tuý chuyên nghiệp đã tham gia nhiều đường dây mua bán ma tuý có số lượng lớn. Trong vụ án này Hợi đã tham gia mua bán trái phép 70 bánh heroin và 5.000 viên ma tuý tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn, 5 viên đạn với Lê Mạnh Lương, Trần Thị Hiền, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Văn Cẩn và Lê Hồng Việt.

Hành vi mua bán trái phép 565 bánh heroin của Trần Văn Hợi với Nguyễn Văn Hải (Hải Luận), Trần Văn Lệ (Lệ “mập”) và Phạm Văn Hạnh (Hạnh “cầm”) ở TPHCM cũng được nhập vào vụ án này để xử lý.

Như vậy, tổng số heroin Trần Văn Hợi đã mua bán trái phép là 635 bánh heroin. Ngoài ra, Trần Văn Hợi còn là bị can trong vụ án do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thụ lý điều tra và đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tử hình về hành vi mua bán trái phép 137 bánh heroin.

Trong vụ án này, Trần Văn Hợi tiếp tục bị VKSNDTC truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 4 Điều 194 Bộ luật hình sự (khung hình phạt có mức án cao nhất là tử hình).

Theo xác định của VKSNDTC, trong vụ án này, các bị can đã mua bán trái phép tổng số 970 bánh heroin và 472,8 gam ma tuý thể rắn.

Theo Đức Pha - Hà Trường
VietNamnet