1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Trao bằng Tổ quốc ghi công năm 2022 tới thân nhân 387 liệt sĩ

Nhóm PV miền Trung

(Dân trí) - Sáng 16/7, 75 thân nhân đại diện cho 387 liệt sĩ được công nhận năm 2022 nhận Bằng Tổ quốc ghi công từ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Lễ trao bằng tổ quốc ghi công năm 2022.

Đây là một trong những sự kiện nhân kỉ niệm 75 năm Ngày thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức. 

Trao bằng Tổ quốc ghi công năm 2022 tới thân nhân 387 liệt sĩ - 1

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Giao (Ảnh: Tống Giáp).

Buổi lễ cấp quốc gia hôm nay có sự tham dự của hơn 500 đại biểu, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội và các địa phương, đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, lão thành cách mạng... 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì lễ trao bằng Tổ quốc ghi công năm nay. 

Nhân dịp này, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ trao tặng nhà tình nghĩa tới 10 gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng.

Chia sẻ với PV Dân trí trước buổi lễ, ông Phan Hồng (trú tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) cho biết, gia đình tham dự và đón nhận Bằng Tổ quốc ghi công truy tặng liệt sĩ Phan Mót, là chú ruột của mình.

Đầu tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 571/QĐ-TTg cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" với 205 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng, các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bến Tre, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hưng Yên, Kiên Giang, Kon Tum, Nam Định, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Sóc Trăng, Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Yên Bái, Hà Nội và TPHCM.

"Khi nhận thông tin nhà nước truy tặng bằng Tổ quốc ghi công với chú mình, tôi hết sức xúc động, vui mừng. Niềm mong mỏi 30 năm qua của gia đình giờ đã thành hiện thực...", ông Hồng xúc động nói.

Bà của ông, mẹ liệt sĩ Phan Mót, năm nay 95 tuổi, đã bật khóc khi nhận được thông tin này. Bà cũng muốn có mặt, tham dự Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công với người con trai của mình nhưng do tuổi cao, sức yếu nên không thể vượt hơn 300km đến Vinh dịp này.

"Bằng Tổ quốc ghi công không chỉ là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp, hi sinh của chú tôi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, mà còn là nguồn động viên lớn lao đối với bà tôi những năm tháng tuổi già", ông Hồng nói.

Trao bằng Tổ quốc ghi công năm 2022 tới thân nhân 387 liệt sĩ - 2

Ông Phan Hồng (trú tỉnh Quảng Trị) chia sẻ với PV Dân trí khi vừa đặt chân tới thành phố Vinh (Ảnh: Duy Tuyên).

Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công là hoạt động thường niên dịp 27/7, được Bộ LĐ-TB&XH tổ chức từ năm 2017 tới nay. Bằng Tổ quốc ghi công là sự ghi nhận, tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến và hy sinh của các liệt sĩ và gia đình liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thể hiện đạo lý, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc Việt Nam.