Nhịp cầu bạn đọc số 17: Công dân khiếu nại sai phạm của Công ty Apatit Việt Nam

(Dân trí) - Vừa qua, báo Dân trí nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các đơn vị tập thể, cá nhân. Theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đơn thư đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Đơn kêu cứu của bà Nguyễn Minh Hiền, cán bộ chuyên trách công đoàn Công ty Apatit Việt Nam phản ánh: Ban thường vụ Đảng ủy công ty ra Nghị quyết không đúng với nhiệm vụ, quyền hạn về vấn đề tiền lương; tố cáo những dấu hiệu hành vi lạm dụng chức quyền làm trái với quy định về quy chế phân phối tiền lương và thu nhập của ông Trần Đình Văn - Ủy viên ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Lào Cai, Chủ tịch công đoàn Apatit Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan chuyên trách công đoàn - Đảng ủy viên Đảng bộ công ty dẫn đến việc bà Hiền bị mât quyền lợi không được hưởng số tiền gần 80 triệu đồng.

Đồng thời, bà Hiền cho rằng ông Trần Đình Văn vi phạm khuyết điểm năm 2013, theo thông báo Kết luận 931/TBKL-LĐLĐ ngày 5/11/2013 của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Lào Cai phải nhận quyết định hình thức kỷ luật "khiển trách". Đến ngày 4/1/2014, Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Lào Cai công bố quyết định kỷ luật nhưng chi bộ và Đảng ủy công ty không xem xét kỷ luật Đảng theo quy trình điều lệ Đảng quy định.

Ban biên tập báo Dân trí trân trọng chuyển đơn thư của bà Nguyễn Minh Hiền đến Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai; UBND tỉnh Lào Cai; Liên đoàn lao động tỉnh Lào Cai; Công ty Apatit Việt Nam xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

Báo Dân trí nhận được đơn đề nghị của ông Đỗ Ngọc Văn và vợ là Vũ Thị yến, trú tại số nhà 110 Trần Phú, phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đề ngày 29/10/2014 phản ánh: Gia đình ông Văn có thửa đất giáp ranh đường Lê Văn Hưu - phường Bắc Sơn, TX Sầm Sơn đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2003 Số 0198QSDĐ/435/UB-SS.

Trong khi đó, ông Lê Văn Ngọc đã làm quán bán hàng lấn chiếm vỉa hè đường Lê Văn Hưu, che chắn toàn bộ mặt tiền khu đất của ông Văn nên đến nay ông Văn chưa thể xây dựng mặc dù gia đình ông đã xin cấp phép xây dựng và gia hạn nhiều lần. Phần chiếm dụng vỉa hè làm nơi bán hàng sai phạm quy tắc đô thị và pháp luật kéo dài nhiều năm vẫn chưa được xử lý.

Ban Biên tập báo Dân trí trân trọng chuyển đơn của ông Đỗ Ngọc Văn và Vũ Thị Yến đến UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND TX Sầm Sơn, Phòng Quản lý đô thị TX Sầm Sơn xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

Báo Dân trí nhận được đơn thư của ông Nguyễn Văn Đượng, thôn Nam Minh Lệ, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn phản ánh: Cột điện của Xí nghiệp cầu 17, Tổng Công ty xây dựng giao thông 1 (CIENCO1) gãy đổ làm sập nhà ông hơn 1 năm, nhưng đến nay vẫn chưa được đền bù.

Theo trình bày của ông Đượng, ngày 15/10/2013, do ảnh hưởng của cơn bão số 11 nên cột điện cao thế 10KV của Xí nghiệp cầu 17 thuộc Tổng Công ty xây dựng giao thông 1 (CIENCO1) để phục vụ thi công cầu vượt Lệ Minh (xã Quảng Minh) bị gãy đổ và đè lên mái nhà của ông khiến căn nhà bị đổ sập gần như hoàn toàn, tất cả các tài sản trong nhà bị hư hỏng nặng; Khiến bà Hoàng Thị Hồng (SN 1970, vợ ông Đượng) bị thương nặng, phải nằm viện điều trị, còn đứa con trai bị xây xước khắp cơ thể.

Vào tháng 1/2014, gia đình ông Đượng được phía đại diện Công ty CIENCO1 mời vào TP Đồng Hới để bàn phương án giải quyết và hỗ trợ đền bù. Tuy nhiên, từ đó đến nay, phía công ty chưa có động thái đền bù gia đình ông Đượng.

Ban Biên tập báo Dân trí trân trọng chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Đượng đến Tổng Công ty xây dựng giao thông 1xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ban Bạn đọc