Bạn đọc viết:

Phụ huynh đánh cược tính mạng của con trẻ

(Dân trí) - Trẻ em từ 6 tuổi trở lên bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy đang tham gia giao thông nhưng dường như quy định này vẫn bị phớt lờ tại thủ đô. Các bậc phụ huynh đang đặt chính con em mình vào mối nguy hiểm.

Theo nghị định 34/2010/NĐ-CP, bắt buộc trẻ từ 6 tuổi trở lên ngồi trên xe gắn máy mà không đội mũ bảo hiểm sẽ bị xử phạt từ 100.000 - 200.000 đồng. Số tiền này cũng tương đương với giá tiền một chiếc mũ bảo hiểm trẻ em loại tốt.

“Kẹp ba” và không đội mũ bảo hiểm cho con em
“Kẹp ba” và không đội mũ bảo hiểm cho con em

Nhưng có vẻ như các vị phụ huynh thà mất 100.000 đồng nộp phạt hơn là bỏ ra số tiền tương tự để mua mũ, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của con em mình.

Vào giờ đưa đón học sinh, tại khu vực cổng trường của bất cứ trường tiểu học, trung học nào trên địa bàn Hà Nội đều có thể bắt gặp vô số vị phụ huynh tới đón con mình mà không mang theo lấy một chiếc mũ bảo hiểm.

Từ những ngày đầu tiên xuất hiện trên đường phố Việt Nam, chiếc mũ bảo hiểm đã bị kì thị bởi sự “bất tiện” mà nó bất ngờ trói buộc vào thói quen dễ dãi của người tham gia giao thông Việt. Khi được hỏi tại sao không cho con đội mũ, các bậc phụ huynh đều đưa ra hàng loạt lý do: việc đưa đón con trẻ vốn đã “nhiễu sự” vì đồ đạc lỉnh kỉnh, vì sự nhõng nhẽo mè nheo nay phải đèo bòng thêm cái mũ thì rất bất tiện.

Dù đã học cấp 2 nhưng phụ huynh vẫn để con không đội mũ bảo hiểm
Dù đã học cấp 2 nhưng phụ huynh vẫn để con không đội mũ bảo hiểm

Bà Lê .T. Thủy (phụ huynh một học sinh trường Tiểu học Dịch vọng B - Quận Cầu Giấy – Tp. Hà Nội) chia sẻ: “Tôi cũng biết có thể có nguy hiểm xảy ra khi tham gia giao thông. Nhưng vì nhiều lý do nên tôi không mang mũ bảo hiểm cho con được. Vì mỗi ngày tôi đều từ cơ quan đến thẳng đây, sáng mang mũ đi thì nhiều đồ bất tiện và nhà tôi cũng gần trường nên nghĩ không cần thiết”.

Tất nhiên sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu họ không gặp tai nạn trên đường. Thói quen không đội mũ bảo hiểm khi đi những đoạn đường ngắn sẽ vẫn thuận tiện, bình thường cho tới ngày tai họa bất ngờ ập xuống và bố mẹ chỉ còn biết ôm con mà khóc, ân hận nghĩ tới sự chủ quan “tiện lợi” của mình.

Nhưng cũng phải nói đến ý thức của nhiều em học sinh, tuy được trang bị đầy đủ mũ bảo hiểm, nhưng các em vẫn cố tình không đội, lơ là lời căn dặn của cha mẹ, và hơn thế là coi thường mạng sống của chính mình.

 Có mũ nhưng chỉ để treo ở xe và hiên ngang “kẹp ba”
 Có mũ nhưng chỉ để treo ở xe và hiên ngang “kẹp ba”

Nếu như mức hình phạt cho hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện cơ giới tăng lên gấp 10 lần tiền mua một chiếc mũ, thì chiếc mũ bảo hiểm mới đỡ mang tiếng “bất tiện” mà lại được các bậc phụ huynh thêm yêu quý vì vừa bảo vệ con cái họ, lại giúp tiết kiệm được tiền phạt.

Bắt đầu từ ngày 15/4/2013, các lực lượng chức năng sẽ bắt đầu triển khai xử phạt người sử dụng mũ bảo hiểm giả và kém chất lượng, mong rằng các bậc phụ huynh sẽ cho con em mình đội mũ bảo hiểm đầy đủ và đúng tiêu chuẩn khi tới trường.

Bài, ảnh: Vũ Thúy – Nguyễn Vũ