Công nhận TP Quảng Ngãi đạt đô thị loại II

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đạt đô thị loại II sau 13 năm là đô thị loại III (năm 2002).

Thành phố Quảng Ngãi có diện tích tự nhiên hơn 16.015 ha, dân số trên 263.440 người, có 23 đơn vị hành chính (9 phường và 14 xã), nằm ở vị thế quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh trong khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên.

Thành phố Quảng Ngãi sau thời gian hội nhập và phát triển, hiện được Chính phủ công nhận đạt đô thị loại II
Thành phố Quảng Ngãi sau thời gian hội nhập và phát triển, hiện được Chính phủ công nhận đạt đô thị loại II

Trải qua 13 năm đầu tư, đến nay TP Quảng Ngãi đã đạt được nhiều thành quả về phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất đạt khoảng 12,45%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng. Cơ sở hạ tầng đô thị từng bước được đầu tư xây dựng đồng bộ theo quy hoạch, dịch vụ đô thị, môi trường đô thị, quản lý đô thị, kiến trúc cảnh quan đô thị từng bước được cải thiện.

Riêng trong năm 2014, tổng thu ngân sách của TP Quảng Ngãi đạt 1.642,835 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 48,38 triệu đồng/người (bằng 1,11 lần so với thu nhập bình quân cả nước). TP Quảng Ngãi hiện có mức tăng trưởng kinh tế đạt tỷ lệ cao, là địa phương đang thu hút đầu tư mạnh mẽ.

Trước đó, vào ngày 11/9, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội đồng thẩm định Đề án đề nghị công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II, sau đó trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi, với tổng điểm đánh giá là 84,13/100 điểm (quy định tối thiểu 70/100 điểm).

Theo kế hoạch dự kiến, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ công bố thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II tại Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập thành phố và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì vào ngày 16/10/2015. Đây cũng là một trong những sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào ngày 20/10.

Hồng Long