Đồng Tháp:

Nông dân vùng sâu hùn vốn xây nhà kiên cố để “an cư lạc nghiệp”

(Dân trí) - (Dân trí) Toàn huyện Tam Nông đã thành lập 47 tổ hội nông dân tự hùn vốn xoay vòng cất nhà kiên cố, bán kiên cố với 526 thành viên tham gia tự nguyện hùn vốn từ 3 - 5 triệu đồng. Nhờ nguồn vốn này toàn huyện đã cất trên 300 cân nhà kiên cố.

Đứng trước thực tế nhiều hộ dân ở địa phương sống trong cảnh “nhà tranh, vách lá” và mỗi khi mưa giông người dân nươm nướp lo sợ nhà sập… Từ thực trạng này, Hội nông dân huyện Tam Nông đứng ra thành lập các tổ hùn vốn xoay vòng, cất nhà kiên cố để “an cư lạc nghiệp”. Tính đến này, toàn huyện đã có 47 tổ hùn vốn đang hoạt động hiệu quả, trong đó, có 7 tổ hùn vốn đã hoàn tất chu kỳ, còn lại 47 tổ (mỗi tổ có từ 10 - 12 thành viên) đang hoạt động hiệu quả tích cực.

Theo quy định của tổ, vào cuối 3 vụ lúa trong năm, các tổ hùn vốn này tổ chức chọn ra 3 hộ được nhận vốn để cất nhà kiên cố. Mỗi hộ được nhận từ 50 - 80 triệu đồng.

Ông Trần Quốc Dũng - Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Tam Nông cho biết: “Thực hiện chủ trương của Hội Nông dân tỉnh và của Huyện ủy, Hội Nông dân huyện có xây dựng kế hoạch, ngay từ đầu năm có triển khai và chỉ đạo cho các xã-thị trấn thực hiện, vận động trong cán bộ, hội viên nông dân và mạnh thường quân. Qua cuộc vận động, nhìn chung, bà con thấy được hiệu quả thì bà con rất tha thiết tham gia vào tổ này, nhằm xóa đi nhà tranh tre lá, có nhà ổn định đem lại cuộc sống cho bà con”

 

Nhờ tổ hùn vốn xây nhà nên ở nhiều người dân có cơ hội xây dựng được những căn nhà mới khang trang như thế này, giá trị mỗi căn từ 200 - 400 triệu đồng
Nhờ tổ hùn vốn xây nhà nên ở nhiều người dân có cơ hội xây dựng được những căn nhà mới khang trang như thế này, giá trị mỗi căn từ 200 - 400 triệu đồng

Đến cuối năm 2014, các tổ hội nông dân hùn vốn đã cất được 226 căn nhà kiên cố, với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng. Trong 11 tháng đầu năm 2015, các tổ đã cất được trên 81 căn nhà kiên cố, bán kiên cố trị giá mỗi căn từ 180 - 250 triệu đồng. Phú Hiệp là xã dẫn đầu trong công tác này, với 3 tổ cất được hơn 10 căn nhà kiên cố; kế đến là các xã An Hòa, Phú Đức, Phú Thành A, Phú Thành B và thị trấn Tràm Chim mỗi địa phương cất được trên 6 căn nhà kiên cố.

Gia đình ông Trần Hiếu Nhi ở ấp K12, xã Phú Hiệp trước đây sống trong căn nhà gỗ lụp xụp. Sau khi tham gia tổ hùn vốn và được xét chọn nhận được 80 triệu đồng vốn vào cuối năm 2014, cộng với vốn tích lũy được trong những năm qua, ông Nhi đã xây dựng được căn nhà tường khang trang, rộng rãi, nền lót gạch bông, chiều ngang 5m và dài 17m, trị giá trên 200 triệu đồng. Ông Nhi vui vẻ bày tỏ: “Trước khi vô tổ hùn vốn cất nhà này, cái nhà tôi sập xệ lắm. Tổ hùn vốn này xây dựng ra thì tôi tham gia vô, cũng được anh em giúp cho tôi hốt được để cất nhà. Căn nhà được đàng hoàng so với trước. Nếu như không có tổ này, không có vốn này để anh em cho mượn với nhau mình cũng không có khả năng xây dựng được căn nhà khang trang như vậy. Từ khi có tổ này và có vốn này rất có hiệu quả cho anh em chúng tôi”

Gia đình ông Trần Văn Phương ở ấp K9, trước đây sống trong căn nhà gỗ, mái lợp tol lụp xụp. Sau khi tham gia tổ hùn vốn và được xét chọn nhận 70 triệu đồng vốn, cộng với vốn tiết kiệm từ nhiều năm qua, ông Phương đã xây dựng được căn nhà tường khang trang, rộng rãi, nền lót gạch bông, chiều ngang 13m và dài 15m, trị giá trên 350 triệu đồng.

Ngoài tổ hùn vốn xây nhà kiên cố, Hội nông dân huyện Tam Nông còn lập các tổ hùn vốn mua vật dụng sinh hoạt hoặc trang thiết bị trong sản xuất.
Ngoài tổ hùn vốn xây nhà kiên cố, Hội nông dân huyện Tam Nông còn lập các tổ hùn vốn mua vật dụng sinh hoạt hoặc trang thiết bị trong sản xuất.

Ông Đoàn Văn Ân - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Đức cho biết: Nếu như một hộ đứng ra cất nhà thì gặp khó về tiền bạc. Từ đó, Hội tổ chức thành lập được 2 tổ hội nông dân tự hùn vốn xoay vòng cất nhà kiên cố ở ấp K8 và ấp K9. Mỗi tổ có 12 hội viên tham gia tự nguyện hùn vốn từ 3 triệu đồng/đợt 3 tháng. Trong năm tổ chức bốc thăm 3 đợt, 2 tổ hùn vốn này tổ chức chọn ra 2 hộ/đợt được nhận vốn để cất nhà kiên cố. Đến nay, 2 tổ đã cất hoàn thành 10 căn nhà kiên cố. Trị giá mỗi căn nhà từ trên 100 triệu đồng đến gần 400 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội nông dân các cấp ở huyện Tam Nông còn thành lập được 8 tổ hùn vốn mua sắm tài sản với 88 thành viên, góp vốn trên 718 triệu đồng và hoạt động đạt hiệu quả thiết thực. Năm 2015, đã có 56 hộ được trợ vốn từ 2 - 10 triệu đồng/hộ để mua sắm những trang thiết bị sinh hoạt thiết yếu trong gia đình. Đây là điều kiện thuận lợi, góp phần xóa nhà tre lá tạm bợ ở nông thôn, xây dựng nhà kiên cố-mua sắm tài sản-vật dụng cần thiết trong gia đình, nâng cao mức sống của nông dân, tạo nên bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, góp phần thực hiện thành công tiêu chí xây dựng nông thôn mới về nhà ở.

Nhờ các tổ hội nông dân tự hùn vốn xoay vòng cất nhà kiên cố mà nhiều căn nhà mới khang trang, vững chắc đã sừng sững mọc lên trên mãnh đất huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Sang năm 2016, Hội Nông dân huyện Tam Nông sẽ tiếp tục xây dựng 72 căn nhà kiên cố theo chỉ tiêu huyện đề ra.

Trọng Trung