Những suy nghĩ trái chiều

Nhìn kỳ thi tay nghề Asean, nên vui hay buồn?

(Dân trí) - Kỳ thi tay nghề Asean lần thứ 10 Việt Nam giành giải Nhất toàn đoàn với 15 huy chương vàng, Có bạn đọc thì cho là tin vui nhưng không ít bạn đọc lại buồn

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Kỳ thi tay nghề Asean lần thứ 10 diễn ra từ 19-29/10 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Gần 300 thí sinh đến từ 10 nước thành viên Asean dự thi với 25 nghề (23 nghề chính thức, 2 nghề trình diễn). Kỳ thi thu hút hơn 1.000 khách quốc tế là quan chức, chuyên gia kỹ thuật, giáo viên, quan sát viên và hàng ngàn học sinh, sinh viên tới tham quan. Việt Nam giành giải Nhất toàn đoàn với 15 huy chương vàng

Tin này là vui hay buồn?

Có bạn đọc thì cho là tin vui. Bạn Bùi Thọ Thái buithothai@gmail.com viết:

Dân VN giỏi quá. Khâm phục các em lắm. Chúc các em giỏi hơn nữa nhé .Nhưng chớ tự kiêu nghe và cần phát huy tay nghề để giúp nhân dân. Các em là vinh dự của dân ta. Chúc các em thành công hơn.

Nhưng không ít bạn đọc lại  buồn:

“NGHỊCH LÝ thi tay nghề thì vang dội, khối ASEAN kiêng nể thành tích xếp nhất toàn đoàn. Nhưng khi đi vào làm việc thì được đánh giá 1 người Singapre làm việc hiệu quả = 15 người VN, 2 người Mã Lai Á năng suất chất lượng hiệu quả = 5 người VN, 3 người Thailan = 5 người VN. Thi thì giỏi làm thực sự chắc dở hay sao ta ????” Dang Duyz dang_duyz@yahoo.com

“Lại một ngịch lý nữa rồi...singapo được có 5HCV, còn VN đạt 15HCV, trong khi năng suất15 lao động của VN mới bằng 1 lao động của SGP . Ôi nhất toàn đoàn 3 lần rồi !!!” Bùi Hải giaoha@gmail.com

“Vậy mà năng suất lao động lại thuộc hạng thấp nhất khu vực Đông Nam Á. Chỉ bằng 1/15 nước đứng đầu là Singapore.” đinh tùng vudinhthanh80.tp@gmail.com

“Lại bệnh thành tích. Luyện gà để thi các môn phổ thông. Giờ còn luyện gà để thi tay nghề. Chỉ cần năng suất lao động của VN bằng mức trung bình chung của ĐNA là tốt rồi. Vui gì, với đứng toàn đoàn thi thố này ?” Hồng Chương hongchuong89@gmail.com

“Việt Nam chỉ chú trọng các đội tuyển đi thi thôi, còn các em không đi thi thì tay nghề rất thấp. Bệnh thành tích vẫn trầm trọng!”. Lê Nam Thắng lenamthang393@gmail.com

“Tôi thật sự không mấy hãnh diện và tự hào về thành tích này của Việt nam ta tại cuộc thi! Thậm chí tôi cho rằng ta đang chạy theo bệnh thành tích! Là nước chủ nhà, ta đã tập trung chuẩn bi tất cả mọi khâu một cách có ý đồ để giành giải nhất! Xã hội ta bây giờ "Thầy nhiều, thợ ít", toàn là giáo sư, tiến sỹ cả thôi, chứ những người thợ có tay nghề "vàng" thì lấy đâu ra, làm gì có môi trường và điều kiện để họ xuất hiện, được sử dụng và nhân rộng. Không tin, hãy tiếp tục theo dõi xem những người Việt Nam đoạt Giải vừa qua sẽ đi về đâu, làm gì, phát huy được hay không sau cuộc thi đầy rầm rộ, phô trương này?! Hay tất cả sẽ chỉ còn lại vẫn là hiện trạng đau lòng "Việt nam vẫn không làm nổi cái ốc - vit cho hãng Sam Sung" và năng suất lao động chỉ bằng 1/15 của Singapor! Họ vẻn vẹn có mấy người được giải nói trên, những người được "phong trào" dựng lên không thể đại diện và quyết định tình trạng tay nghề thực chất cuả đa số người lao động của ta với nhau, chứ chưa nói đặt trong tương quan với khu vực và thế giới. Theo tôi, hãy nghiêm túc nhìn lại mình, đánh giá đúng thực chất, trình độ của ta, đừng huyễn hoặc thành tích phong trào kiểu thi thố này, thì may ra mới "tỉnh ra" được!” nguyen chi tam tamnc52@gmail.com

Vì vậy, bạn đọc Hoangson hdsnd20@gmail.com cho rằng: “Đôi khi kết quả cũng chẳng nói lên cái gì”

Và bạn đọc Trần hồng hongtm19@gmail.com kiến nghị: “Qua kết quả này chúng ta thấy được một sự thật đau lòng ! Đó là hầu như thi cái gì trong khối chúng ta cũng ở tốp đầu bảng. Nhưng xét về mặt bằng chung thì chúng ta luôn ở tốp chót bảng từ về năng suất lao động, đổi mới công nghệ, quy mô sản xuất ... ! Qua thực tế này Bộ Lao động cần xem xét lại ? Kèm theo đó là Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp nên chỉ rõ những yếu kém để đổi mới chiến lược phát triển kinh tế đất nước. Hiện nước ta đang có một nguồn lao động vàng mà các nước công nghiệp đang mơ không được ! Thế mà chúng ta đang quy hoạch một cách lãng phí. Hãy tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp một cách tích cực để thu hút đầu tư tận dụng ngay nguồn nhân lực vàng ! Bỏ qua cơ hội này thì thật lãng phí.”

Nguyễn Đoàn (tổng hợp)