Monsanto tài trợ 1,5 tỷ học bổng cho ngành công nghệ sinh học Việt Nam

Công ty Monsanto vừa quyết định tài trợ học bổng trị giá 1,5 tỷ đồng cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhằm khuyến khích đào tạo và phát triển tài năng trẻ trong lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng và công nghệ sinh học nông nghiệp.

Sáng 10/10, tại lễ khai giảng năm học 2014-2015, lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam và tập đoàn Monsanto đã chính thức công bố chương trình học bổng Monsanto - VNUA trị giá 1,5 tỷ đồng dành cho các sinh viên xuất sắc trong lĩnh vực chọn giống cây trồng, di truyền và sinh học phân tử thực vật. 

Học bổng Monsanto - VNUA là chương trình hợp tác nhằm nuôi dưỡng và khuyến khích các tài năng trẻ tham gia vào công tác nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) tiên tiến phục vụ cho nông nghiệp và nông dân Việt Nam. Đây là học bổng trực tiếp bằng tiền mặt có trị giá lớn nhất từ trước tới nay dành cho sinh viên công nghệ sinh học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Monsanto tài trợ 1,5 tỷ học bổng cho ngành công nghệ sinh học Việt Nam
Ông Nguyễn Đình Mạnh Chiến, Tổng giám đốc Dekalb Việt Nam  - thuộc Tập đoàn Monsanto (trái) trao học bổng cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam

“CNSH là một trong những nhánh phát triển đầy hứa hẹn của khoa học hiện đại, đem lại nhiều giải pháp giúp cải thiện đời sống theo nhiều hình thức khác nhau. Trong nông nghiệp, công nghệ sinh học hiện đại trong lĩnh vực giống cây trồng đã được chứng minh góp phần cải thiện cuộc sống của hơn 18 triệu nông dân trên toàn thế giới, trở thành một trong những công cụ quan trọng giải quyết thách thức sản xuất đủ lương thực cho hơn 9 tỷ người vào năm 2050,” ông Trần Đức Viên, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu.

Theo ông Viên, Chính phủ Việt Nam đã thể hiện quyết tâm trong việc đưa vào phát triển công nghệ này tại Việt Nam và dành nhiều quan tâm cho phát triển năng lực và nhân lực trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Tuy nhiên, đầu tư cho nghiên cứu trong lĩnh vực này mới chỉ chủ yếu xuất phát từ nguồn ngân sách công và chưa có nhiều sự tham gia của khu vực tư nhân. Bởi thế, sự tham gia chung tay của tập đoàn Monsanto thông qua học bổng Monsanto - VNUA ngày hôm nay là một trong những tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự quan tâm của nhiều thành phần trong nền kinh tế đối với công cuộc phát triển nhân tài cho nông nghiệp nước nhà.

Monsanto tài trợ 1,5 tỷ học bổng cho ngành công nghệ sinh học Việt Nam
5 sinh viên xuất sắc nhất thuộc Khoa CNSH vừa được trao học bổng trị giá 42 triệu đồng/mỗi sinh viên

Thông qua chương trình hợp tác này, Monsanto cam kết hỗ trợ 1,5 tỷ đồng trong thời gian 5 năm cho quỹ học bổng và nghiên cứu Monsanto - VNUA dành cho sinh viên khoa Công nghệ sinh học hệ đại học từ năm thứ hai trở lên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Hàng năm, Hội đồng Xét duyệt Học bổng của Học viện sẽ chọn 5 sinh viên xuất sắc nhất để trao học bổng trị giá 42 triệu đồng/một sinh viên, đồng thời khoản hỗ trợ trị giá 105 triệu đồng sẽ được trao cho một hoặc một vài dự án sinh viên nghiên cứu khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực này.

 “Monsanto chia sẻ tầm nhìn và quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ sinh học nông nghiệp vào thực tế sản xuất song hành với đầu tư, nghiên cứu và phát triển những sản phẩm công nghệ sinh học mang thương hiệu Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững. Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng việc nuôi dưỡng một thế hệ trẻ tài năng và tâm huyết với nông nghiệp là một trong những ưu tiên hàng đầu để thực hiện mục tiêu này. Học bổng Monsanto - VNUA là một phần trong những hành động thực hiện cam kết thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững của Monsanto tại Việt Nam,” ông Nguyễn Đình Mạnh Chiến, Tổng giám đốc Dekalb Việt Nam chia sẻ.

Để nhận được học bổng này, sinh viên cần phải nằm trong nhóm 20 sinh viên khoa Công nghệ sinh học có điểm tổng kết cuối năm cao nhất, là thành viên của ít nhất một nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học (trừ sinh viên năm thứ hai) và mong muốn phát triển sự nghiệp trong ngành nông nghiệp. Sinh viên sẽ được đánh giá dựa trên điểm tổng kết, quá trình nghiên cứu khoa học cũng như hồ sơ nộp cho Hội đồng Xét duyệt học bổng.
Nguyễn Đức Chính, sinh viên K57CNSHE, khoa Công nghệ sinh học vừa nhận học bổng
Nguyễn Đức Chính, sinh viên K57CNSHE, khoa Công nghệ sinh học vừa nhận học bổng

“Em cảm thấy rất tự hào vì vinh dự nhận được học bổng này và em biết rằng đây cũng là niềm tự hao của bố mẹ, bạn bè, và người thân của em,” em Nguyễn Đức Chính, sinh viên K57CNSHE, khoa Công nghệ sinh học, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam thay mặt năm sinh viên đầu tiên nhận học bỏng Monsanto – VNUA chia sẻ.

Chính dự định sẽ dùng số tiền 42 triệu đồng từ học bổng này để mua 1 chiếc máy tính làm công cụ học tập, đồng thời sẽ đóng tiền học phí, đăng ký học thêm một khóa học IELTS và phần còn lại sẽ dùng để trang trải sinh hoạt phí của mình và giúp đỡ bố mẹ.

Nguyên An