Hà Nội:

Nhiều công ty dùng phần mềm máy tính “lậu”

(Dân trí) - Ngày 16/12, C15 (Bộ Công an), Thanh tra Bộ VHTT&DL đã kiểm tra bản quyền phần mềm tại Công ty TNHH NKB Archi Việt Nam (phố Lò Đúc) và phát hiện nhiều phần mềm cài đặt trong máy tính công ty này vi phạm bản quyền.

Công ty TNHH NKB Archi Việt Nam là công ty 100% vốn nước ngoài, hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, kiến trúc. Qua kiểm tra 42 máy tính, lực lượng kiểm tra liên ngành phát hiện nhiều phần mềm bất hợp pháp được cài đặt phục vụ cho hoạt động kinh doanh, vi phạm chế độ bản quyền.

Các phần mềm vi phạm bản quyền chủ yếu là các phần mềm chuyên dụng như: chương trình AutoCAD 2004, 2006, 2007, 2008; AutoCAD 3DS Max 8 và nhiều phần mềm thông dụng khác như Microsoft Office, Window XP Professional 2002, MTD 2002, ACD System, Symantec Antivirus.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tổng giá trị các phần mềm vi phạm tại đây trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Ngày 12/12, Đoàn thanh tra liên ngành cũng đã tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH Global Sourcenet của Hàn Quốc, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất quần áo thời trang cao cấp, quần áo thể thao các loại xuất khẩu.

Tại công ty, Đoàn đã phát hiện một số lượng lớn các phần mềm được cài đặt trong các máy tính chưa được phép của chủ sở hữu, bao gồm: 74 phần mềm Microsoft Window XP Professional 2002; 74 chương trình Microsoft Office Professional 2000; 2003; 65 chương trình MTD 2002; 60 phần mềm ACD See Professional 8.0; 35 chương trình Sysmantec Antivirus và một số phần mềm khác.

Trước đó, ngày 11/12, đoàn Thanh tra Bộ VHTT&DL tiến hành kiểm tra nhắc nhở và gửi khuyến cáo trực tiếp tới hàng loạt các công ty phân phối, bán máy tính trên phố Thái Hà, Hà Nội. Theo đó, 12 công ty đã ký vào biên bản nhận khuyến cáo về chống vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT) liên quan đến chương trình máy tính.

Theo Chánh Thanh tra Bộ VHTT&DL Vũ Xuân Thành: “Các chương trình máy tính là một loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam. Mọi hành vi xâm phạm khi bị phát hiện sẽ được xử lý theo các quy định pháp luật hiện hành”.

Hồng Ngân