Nhận thức về bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số ngày càng được tăng cao

Hiệp Nguyễn

(Dân trí) - Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ta có dân số chiếm 14,3% dân số cả nước, trong những năm qua, công tác bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong đó, nhiều hoạt động về công tác bình đẳng giới được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Các tỉnh, địa phương phối hợp với các ban, ngành đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cấp cơ sở thực hiện.

Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh, Phó Trưởng ban điều hành Dự án "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, sau 3 năm triển khai (2021-2023), các nội dung, chỉ tiêu cốt lõi, trọng tâm của dự án đề ra trong giai đoạn 1 (2021-2025) đã đạt được những kết quả tích cực.

Nhận thức về bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số ngày càng được tăng cao - 1

Một hướng dẫn viên người H'Mông ở Lào Cai giới thiệu cảnh đẹp quê hương với khách Tây (Ảnh: Toàn Vũ).

Các hoạt động hằng năm được thiết kế và triển khai bám sát yêu cầu định hướng của dự án, vừa mang tính toàn diện, phù hợp với tình hình thực tế. Các mô hình, hoạt động được người dân đón nhận, ủng hộ và được các cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận…

Nhiều mô hình hay được các địa phương xây dựng và nhân rộng, góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em.

Trong giai đoạn này, 7.623 tổ truyền thông cộng đồng được thành lập, duy trì với sự tham gia của 61.685 thành viên là nam giới, nữ giới. Đáng chú ý, có 8/10 tỉnh đã triển khai gói chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em đến bà mẹ... 

Nhiều cuộc tuyên truyền, tư vấn pháp luật gắn với phiên tòa giả định về phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em tại một số tỉnh đại diện các vùng miền và tư liệu hóa thành clip đã được cung cấp tới các địa phương.

1.132 câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" được thành lập, duy trì với sự tham gia của 30.659 trẻ em. 233 cuộc tập huấn hướng dẫn giám sát, đánh giá về bình đẳng giới cho gần 12.500 cán bộ các cấp được thực hiện.

Đã có 1.145 cuộc đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản, thu hút 65.233 người tham gia. Cùng với đó, 250 cuộc tập huấn nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ các cấp được tổ chức với sự tham dự của 12.789 cán bộ huyện, xã; 570 cuộc tập huấn dành cho 35.604 trưởng thôn, bản, ấp, buôn, người có uy tín tại cộng đồng…

Cùng với sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước và toàn thể xã hội trong những năm qua, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và công tác phụ nữ, cán bộ nữ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào và được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Xếp hạng năm 2012 của Liên hợp quốc về chỉ số bất bình đẳng giới Việt Nam xếp thứ 47/187 quốc gia, so với vị trí 58/136 quốc gia năm 2010 (thứ hạng càng gần 0 càng thể hiện sự bình đẳng cao). Việt Nam cũng được Liên hợp quốc đánh giá là nước có nhiều tiến bộ trong cải thiện công bằng giới.

Đạt được kết quả như trên, bên cạnh những thành quả chung của cả nước, công tác bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số góp phần quan trọng trong thực hiện thành công mục tiêu, chỉ tiêu quốc gia về bình đẳng giới.