Việt Nam đón đoàn khách Trung Quốc đầu tiên sau dịch Covid-19

Thúy Thanh

(Dân trí) - Đoàn khách Trung Quốc gồm 124 người, hào hứng đặt chân đến cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) chiều ngày 15/3. Một số vị khách cho biết, họ đã chờ đợi ròng rã gần 3 năm để được trở lại Việt Nam.

Chiều 15/3, cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn, Việt Nam) và cửa khẩu Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) đã chính thức mở cửa. Lạng Sơn đón đoàn khách Trung Quốc đầu tiên sang Việt Nam du lịch sau 3 năm tạm ngưng do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Việt Nam đón đoàn khách Trung Quốc đầu tiên sau dịch Covid-19 - 1

Đoàn khách Trung Quốc gồm 124 người đến Việt Nam sau 3 năm ảnh hưởng dịch Covid-19.

Đoàn khách gồm 124 người, từ nhiều địa phương khác nhau của Trung Quốc. Họ làm thủ tục nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị chiều 15/3 sau đó sẽ lên xe di chuyển về Hà Nội, tham quan thủ đô trước khi tới Hạ Long, Quảng Ninh, lịch trình 3 ngày 2 đêm. 

"Tôi từng nhiều lần đến Việt Nam và đã rất mong ngày mở cửa để trở lại. Trước ngày xuất phát, cả đoàn ai cũng hào hứng, chúng tôi lên kế hoạch để thưởng thức hết các món ngon ở Hà Nội, Hạ Long. Tôi và gia đình rất vui trước sự đón tiếp nồng hậu của các bạn", bà Lương Vân Yên, một du khách Trung Quốc chia sẻ. 

Việt Nam đón đoàn khách Trung Quốc đầu tiên sau dịch Covid-19 - 2

Những vị khách thích thú với món quà của Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, UBND thành phố Lạng Sơn và các ngành khối cửa khẩu, các đơn vị du lịch đã đến tặng hoa và quà cho đoàn khách du lịch đầu tiên nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

Đồng thời kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, quy trình triển khai thực hiện hoạt động xuất nhập cảnh nói chung, hoạt động đón khách du lịch của các doanh nghiệp lữ hành.

Đoàn khách 124 người Trung Quốc vào Việt Nam chính thức đánh dấu việc khai thông du lịch xuyên biên giới Việt - Trung sau Covid-19. 

Ông Hà Văn Siêu, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết: "Việt Nam đã chuẩn bị các điều kiện hết sức thuận lợi, các dịch vụ chất lượng để đón các đoàn khách Trung Quốc trở lại. Chúng tôi hy vọng, với việc khai thông đoàn khách lần này, việc đón khách từ thị trường Trung Quốc tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế hoàn toàn khả quan".

Đoàn khách này do công ty TNHH Phương Nam Star Travel (Việt Nam) phối hợp với đối tác Trung Quốc khai thác.

Ông Trương Minh Đức, Giám đốc công ty TNHH Phương Nam Star Travel (Việt Nam) cho biết: "Sau khi Trung Quốc mở cửa, chúng tôi đã ngay lập tức có sự chuẩn bị về dịch vụ, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để đảm bảo đón khách tốt nhất.

Đồng thời, có sự nghiên cứu để xây dựng sản phẩm, chương trình tour phù hợp với nhu cầu của khách sau dịch. Các doanh nghiệp lữ hành phải có sự liên kết, thống nhất về giá, hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm cho du lịch, cạnh tranh bằng chất lượng chứ không phải bằng số lượng".

Cùng ngày, một đoàn khách theo đoàn gồm 19 người, đại diện doanh nghiệp du lịch Lạng Sơn đã xuất cảnh sang du lịch và khảo sát điểm đến Trung Quốc. Đoàn khách này cũng do công ty TNHH Phương Nam Star Travel (Việt Nam) làm đầu mối tổ chức.