Các sao nói về việc chọn nghề nghiệp

Có tới 86% các bạn học sinh – sinh viên trả lời không biết khi được hỏi sẽ làm nghề nghiệp gì trong tương lai. Điều đó chứng tỏ phần lớn các bạn trẻ chưa xác định được hướng đi cho mình. Các ca sỹ và nghệ sỹ sẽ nói gì về việc chọn lựa nghề nghiệp?

Hiền Thục: “Hãy làm những gì mình yêu thích”

Hiện tại có rất nhiều bạn trẻ đang phải chọn lựa nghề nghiệp do gia đình đề ra vì tin rằng sẽ dễ dàng xin việc được cho mình sau này. Trong khi đó, những nghề mà các bạn trẻ thực sự thích và đi sâu nghiên cứu thì bị gạt qua. Bản thân tôi thấy rằng, mọi sự giúp đỡ từ những mối quan hệ chỉ là những yếu tố bề ngoài mà thôi. Ngay cả khi sau này bạn đã có được công việc đó, chưa chắc bạn có thể đảm bảo mình sẽ làm tốt. Bên cạnh đó là việc phải “đền ơn” cho những người đã giúp mình. Tôi đã biết nhiều trường hợp như vậy và khi họ đặt mình vào sai vị trí thì rất nhiều sai lầm xẩy ra.

Hơn nữa, công việc đó không đạt được hiệu quả của nó. Vậy tại sao lại không chọn cho mình ngành nghề mà mình yêu thích và theo đuổi. Khi đã có một niềm đam mê thì bản thân chúng ta sẽ chú tâm vào việc học cũng như làm công viêc đó hơn rất nhiều. Điều quan trong hơn nữa, chỉ có bạn mới biết được mình mạnh ở điểm nào. Vậy tại sao không làm những gì mà mình yêu thích?

Lê Minh (nhóm MTV): “Hãy biết khéo léo kết hợp”

Tôi biết một người bạn, cô ấy hiện tại đang học Cao đẳng sư phạm nhưng bạn ấy chỉ học tạm thời khi thi trượt trường Đại học mà bạn ấy muốn. Đây cũng là phần lớn trường hợp của các bạn trẻ hiện tại. Lê Minh cũng đã khuyên người bạn của mình là hãy cố gắng theo đuổi nghề nhà giáo, vì khi bạn không thi đậu trường Đại học lớn thì Cao đẳng sư phạm cũng là một cơ hội tốt dành cho bạn. Quan trọng là sau khi ra trường, bạn có vận dụng được những gì mình đã học để đáp ứng đúng công việc của bạn sẽ làm hay không.

Hơn nữa, trong khi mà giáo dục nước ta chưa đạo tạo đầy đủ được các ngành nghề thì kết hợp khéo léo giữa kiến thức giảng đường và công việc thực tế là một điều vô cùng quan trọng. Bản thân tôi trước đây cũng học kinh tế nhưng lại chuyển sang đi hát.

Tuấn Hưng: “Hãy cứ thử sức nếu thần may mắn không đến”

Có rất nhiều bạn trẻ đã muốn thử sức mình trong việc kinh doanh những cửa hàng, ví dụ như lưu niệm, quần áo hay thời trang, v.v… nhưng cuối cùng kết quả là thất bại. Các bạn trẻ cũng nên biết rằng khi mà các bạn mở của hàng kinh doanh nói chung, các bạn cần phải phân tích rõ thị trường như thế nào, sự cân đối giữa cung và cầu ra sao… và sau đó mới là một cửa hàng ra đời.

Nếu sau khi bạn đã tính toán được mà bạn vẫn thất bại thì đó  là bạn thiếu một chút may mắn. Nhưng không sao, thất bại là mẹ của thành công. Mọi thất bại đều cho ta những bài học kinh nghiệm, câu nói này không hề sai. Bản thân tôi cũng có những ước mơ và dự định kinh doanh những thứ mà tôi yêu thích thê những cũng gặp không ít khó khăn và những thất bại. Nhưng bản thân tôi cho rằng hãy cứ thử hết sức mình kể cả khi thần may mắn không đến.

Đan Trường: "Ca sỹ không phải nghề kiếm ra tiền"

Nhiều bạn trẻ nghĩ rằng nghề ca sỹ là nghề kiếm ra rất nhiều tiền. Đan Trường cũng là một ca sỹ nhưng cũng xin khẳng định không phải nghề hái ra tiền đâu. Có rất nhiều nghề không những đảm bảo cho bạn cuộc sống mà còn cho bạn những điều kiện khá giả nữa mà không phải là nghề ca sỹ.

Trước nhất bạn phải chọn cho mình một nghề thích hợp và đúng với khả năng của mình, thêm vào đó là sự rèn luyện cũng như cố gắng của mình để đạt được những mục tiêu mà mình đề ra. Riêng về nghề ca sỹ, nếu bạn theo nghề này thì bạn phải biết trong 100 người may ra có 1 người thành công, nhưng trong những ngành nghề khác, tỉ lệ sẽ là 1/10. Hơn nữa, khi bạn trở thành ca sỹ, là người của công chúng thì sự thành bại của bạn cũng sẽ dựa vào chính công chúng, nhiều khi sự cố gắng của bạn trở nên vô nghĩa.

Có điều này Đan Trường cũng muốn nói là nếu như nghề có thu nhập cao nhưng nó không đem lại cho bạn niềm vui thì đâu phải là một nghề tốt. Hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi chọn nghề cho mình.

MC Ngọc Linh: "Đừng quá lạm dụng việc làm thêm khi còn đang đi học"

Việc làm thêm trong thời gian đi học cũng là một điều khá biểu dương, làm thêm sẽ giúp cho những bạn học sinh – sinh viên có thêm được rất nhiều kinh nghiệm bên cạnh việc học tập tại trường. Đó chính là cơ hội bạn thực tập rất nhiều những điều đã học. Tuy nhiên, bạn chỉ nên chọn một công việc làm thêm tương đối với sức và thời gian của bạn mà thôi. Nếu như việc làm thêm làm chiếm đi một thời gian quá lớn và làm ảnh hưởng đến việc học thì đó là một điều không nên làm.

Có những kiến thức thực tế là điều đáng quý nhưng khi bạn đang học tập thì hoàn thành việc học là điều quan trọng nhất, chính nhờ đây mà sau này bạn sẽ có những công việc ổn định và chắc chắn. Điều thứ hai là về sức lực, khi các bạn còn trẻ thì nghĩ rằng mình có thể làm được nhiều việc một lúc nhưng bạn đã quên đi một điều quan trọng là sinh hoạt điều độ. Nếu bạn làm và học quá sức thì ngay bây giờ có thể bạn sẽ chưa thấy hậu quả mà chỉ khi bạn có tuổi một chút, hậu quả sẽ đến và điều này thì không ai muốn cả. Tôi nghĩ rằng không quá làm dụng việc làm thêm khi còn đang đi học.

 

Theo Đối thoại với người nổi tiếng