Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hòa bình Indonesia xin lỗi khán giả Việt Nam

Mi Vân

(Dân trí) - Ông Ivan Gunawan - Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hòa bình Indonesia - đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ Việt Nam sau khi ông có hành động được cho là chê đại diện Việt Nam Lê Hoàng Phương.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023 (Miss Grand International) vừa kết thúc hôm 25/10 với chiến thắng cao nhất thuộc về người đẹp Peru, Luciana Fuster. Cô được đánh giá xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu Hòa bình vì sở hữu sắc vóc, kỹ năng trình diễn, kỹ năng ứng xử hoàn hảo. 

Đại diện Việt Nam, Lê Hoàng Phương, giành danh hiệu Á hậu 4 sau nhiều nỗ lực và cố gắng. Một số đại diện được đánh giá cao tại cuộc thi năm nay như người đẹp Philippines và Venezuela ra về trắng tay dù trước đó họ được đánh giá cao.

Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hòa bình Indonesia xin lỗi khán giả Việt Nam - 1

Ông Ivan Gunawan - Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hòa bình Indonesia - nhận giải vàng dành cho giám đốc quốc gia tại chung kết Hoa hậu Hòa bình 2023 (Ảnh: MGI).

Đại diện Indonesia dừng chân ở Top 10 và giành ngôi vị Á hậu 5 của cuộc thi dù trước đó, người đẹp Ritassya Wellgreat được xem là một ứng viên đầy triển vọng tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023. 

Ritassya Wellgreat (22 tuổi) sở hữu chiều cao 1,75m, gương mặt cá tính, hiện đại. Người đẹp là một trong những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất chuyên ngành kinh tế tại Đại học Sriwijaya (Indonsia). Cô đang theo đuổi công việc người mẫu, kế toán tại quê nhà.

Ritassya không phải là gương mặt xa lạ với giới sắc đẹp ở Indonesia. Cô từng tham dự cuộc thi nhan sắc lâu đời của quốc gia này - Puteri Indonesia 2019 và vào Top 11. Người đẹp cũng được đánh giá cao về kỹ năng ứng xử. Trước đêm chung kết, nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán Ritassya Wellgreat lọt Top 10. 

Sau đêm chung kết, một khán giả của Hoa hậu Hòa bình Indonesia đã có một bài viết bày tỏ sự tiếc nuối khi người đẹp Ritassya Wellgreat trượt Top 5 cùng những lời chê dành cho đại diện của Việt Nam, Lê Hoàng Phương. Nội dung bài viết cho rằng Lê Hoàng Phương thua kém đại diện Indonesia và không xứng đáng vào Top 5.

Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hòa bình Indonesia xin lỗi khán giả Việt Nam - 2

Hoa hậu Hòa bình Indonesia Ritassya Wellgreat giành ngôi vị Á hậu 5 tại cuộc thi năm nay (Ảnh: MGI).

Ngay sau đó, ông Ivan Gunawan - Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hòa bình Indonesia (Miss Grand Indonesia) - đã có động thái gây tranh cãi khi đăng lại lời chia sẻ này. Hành động của ông đã nhanh chóng nhận về nhiều chỉ trích, bàn tán từ cộng đồng yêu mến các cuộc thi nhan sắc. 

Ngay sau đó, Giám đốc Hoa hậu Hòa bình Indonesia đã phải gửi lời xin lỗi tới khán giả Việt Nam: "Tôi xin gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam. Tôi đã bất cẩn vì không kiểm tra nội dung bài viết trước khi chia sẻ lại trên trang cá nhân của mình. 

Tôi không bao giờ khuyên những người theo dõi mình gửi bình luận tiêu cực. Thay vào đó, tôi luôn cố gắng khích lệ họ cư xử đẹp, tử tế và hòa bình trên mạng xã hội. Tôi hy vọng điều này sẽ làm sáng tỏ mọi thứ. Xin cảm ơn các bạn". 

Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hòa bình Indonesia xin lỗi khán giả Việt Nam - 3

Ông Ivan Gunawan đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Việt Nam khi chia sẻ bài viết có nội dung chê bai đại diện Việt Nam - Lê Hoàng Phương (Ảnh: Instagram).

Trước đó trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình 2023, ông Ivan cũng được Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình trao giải vàng dành cho giám đốc quốc gia. Bà Phạm Kim Dung - giám đốc quốc gia Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - giành giải bạc.

Ông Ivan Gunawan là một nhà thiết kế thời trang, người đứng đằng sau thành công của nhiều mỹ nhân tại Indonesia. Ông có gần 33 triệu người đăng ký theo dõi trên Instagram. Năm ngoái, đại diện Indonesia - người đẹp Andina Julie - giành ngôi vị Á hậu 2 tại Hoa hậu Hòa bình 2022.

Lê Hoàng Phương (28 tuổi) là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023. Trước đêm chung kết, cô được nhiều chuyên trang quốc tế dự đoán lọt Top 10 cuộc thi. Trong đêm thi cuối cùng, người đẹp 28 tuổi đã rất cố gắng, làm tốt vai trò và cán đích với thứ hạng Á hậu 4. 

Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hòa bình Indonesia xin lỗi khán giả Việt Nam - 4

Lê Hoàng Phương được chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hòa bình - ông Nawat - khen ngợi xứng đáng với danh hiệu Á hậu 4 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023 (Ảnh: MGI).

Người đẹp sinh năm 1995 có hình thể đẹp, cân đối với chiều cao 1,76m cùng số đo hình thể 88-63-99. Cô cũng dày dặn kinh nghiệm thi đấu cũng như chín muồi về nhan sắc và các kỹ năng trình diễn.

Sau chung kết Hoa hậu Hòa bình 2023, ông Nawat - chủ tịch cuộc thi - đã có buổi trò chuyện trực tiếp với người hâm mộ, chia sẻ về kết quả cuộc thi cũng như trả lời thắc mắc của người hâm mộ. 

Khi được hỏi về Lê Hoàng Phương, ông Nawat nói: "Đại diện Việt Nam có dáng người rất đẹp. Phải thừa nhận cô ấy rất mạnh, cô ấy đã cố gắng hết sức trong cuộc thi. Cô ấy có thái độ tốt. Ngay từ những ngày đầu, cô ấy đã làm tốt vai trò của một chủ nhà tốt bụng. Và tất nhiên phải kể đến sự ủng hộ của khán giả Việt Nam". 

Tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023, ngoài danh hiệu Á hậu 4, Lê Hoàng Phương còn giành giải Trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất. Sau cuộc thi, bà Phạm Kim Dung - Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - cũng đánh giá cao nỗ lực của người đẹp sinh năm 1995. 

Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hòa bình Indonesia xin lỗi khán giả Việt Nam - 5

Top 5 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023 (Ảnh: MGI).

Bà cho biết, Lê Hoàng Phương đã cố gắng rất nhiều. Theo bà Phạm Kim Dung, Lê Hoàng Phương thể hiện cá tính của mình, chủ động trong mọi tình huống và luôn giữ phong độ rất tốt trong suốt chặng đường dự thi.

Bà Phạm Kim Dung cho rằng các người đẹp góp mặt trong Top 5 đều tài năng, xinh đẹp và đủ tố chất trở thành hoa hậu. Theo bà, đại diện Việt Nam còn thiếu một chút may mắn để có thể giành được ngôi vị cao nhất.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 sẽ diễn ra tại Myanmar. 

Lê Hoàng Phương trình diễn áo tắm trong đêm thi bán kết Hoa hậu Hòa bình (Video: Miss Grand International).

Theo Miss Grand International/Instagram