Dự án Sân khấu học đường:

Giống như mưa dầm thấm lâu...

(Dân trí) - “Theo tôi kết quả thu được từ Dự án đã đạt được những kết quả nhất định... Nhiều em ở các trường, hát diễn không kém các cô chú chuyên nghiệp”, ông Văn Sử - người theo dõi, trong Ban điều hành dự Dự án Sân khấu học đường trong 5 năm 2000 -2005, đã cho biết.

Xin ông cho biết chúng ta đưa “Dự án Sân khấu học đường” vào các nhà trường như thế nào và hình thức đánh gía kết quả các trường thực hiện được?

 

Dự án này có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Giáo dục và Văn hoá. Dự án sẽ thực hiện lần lượt ở một số tỉnh như Nam Định(chèo), Đông Anh, Khánh Hoà (tuồng)... Mỗi tỉnh sẽ chọn 3 trường, thành lập ra những CLB Sân khấu truyền thống và những CLB ấy được sự giúp đỡ của những đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của chính địa phương. Đoàn nghệ thuật tuồng chèo của những tỉnh đó sẽ đến dạy cho các em. Sau đó mỗi CLB lại chọn 15 em có năng khiếu tham gia 3 tháng, được những diễn viên giỏi dạy hát múa, các tích đoạn...Sau 3 tháng, các trường lại tổ chức cho các em biểu diễn báo cáo kết quả, có mời Ban điều hành dự án về xem.

 

Mục đích của Dự án Sân khấu học đường có phải tạo ra những nghệ sĩ sân khấu có tài trong tương lai?

 

Đó chỉ là một phần. Điều quan trọng là tạo ra tình yêu, niềm ham thích nghệ thuật truyền thống cho các em học sinh. Các em sẽ là nguồn khán giả dồi dào trong tương lai khi được học tập, giáo dục. Vốn hiểu biết sâu sắc sẽ giúp các em tiếp cận loại hình nghệ thuật truyền thống nhanh hơn. Chúng tôi cũng không hi vọng trong một sớm một chiều có thể thay đổi được diện mạo nền sân khấu nước nhà, cũng như tạo dựng một nền tảng vững chắc cho nghệ thuật dân tộc truyền thống trong tương lai. Tuy nhiên, việc đưa Dự án Sân khấu học đường vào các nhà trường cũng giống như mưa dầm thấm lâu, cần phải có thời gian và cần phải từ từ.

 

Theo ông, kết quả bước đầu thu được của Dự án đã thành công?Liệu chúng ta có tiếp tục xin thêm dự án Sân khấu học đường 5 năm nữa?

 

Theo tôi kết quả thu được từ Dự án đã đạt được những kết quả nhất định. Nhiều trường thành lập những CLB xuất sắc như Trường PTTH Nam Hồng, Bắc Hồng – Đông Anh(Hà Nội). Các em thể hiện những trích đoạn tuồng như “Trưng nữ vương”, “Trần Quốc Toản ra quân”... rất hay. Nhiều em ở các trường, hát diễn không kém các cô chú chuyên nghiệp. Sau lễ tổng kết báo cáo kết quả của Dự án Sân khấu học đường 5 năm tại Hà Nội, có khả năng chúng tôi sẽ xin thêm Dự án 5 năm nữa.

 

Xin cảm ơn ông!

 

Hàn Nguyệt