“Trung tâm bản quyền tác giả VN không có sai phạm về mặt pháp luật”

(Dân trí) - Sau những ồn ào của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) hồi đầu năm, ngày 20/6 VCPMC đã công bố văn bản tiếp nhận kết quả kiểm tra, xác minh của Cục Cảnh sát kinh tế (C46 - thuộc Bộ Công An) về hoạt động của đơn vị.

Theo văn bản tiếp nhận kết quả kiểm tra, xác minh của Cục Cảnh sát kinh tế (C46 - thuộc Bộ Công An), VCPMC được chứng minh không có sai phạm về mặt pháp luật.

Khởi nguồn lùm xùm của VCPMC bắt đầu từ tháng 2/2012, khi đơn vị này vận động nhiều nhạc sĩ ký tên vào đơn “tố cáo” Cục Nghệ thuật Biểu diễn “tiếp tay” cho các công ty tổ chức trốn nghĩa vụ trả tiền tác quyền cho các tác giả đã ủy thác cho Trung tâm.
 
Nhạc sĩ Phó Đức Phương cảm thấy tự ái nặng nề khi Trung tâm bị Cục Cảnh sát kinh tế hỏi thăm

Nhạc sĩ Phó Đức Phương cảm thấy tự ái nặng nề khi Trung tâm bị Cục Cảnh sát kinh tế "hỏi thăm"

VCPMC cũng bị nhiều luồng ý kiến cho rằng đơn vị không minh bạch trong việc trả tiền tác quyền cho các tác giả. Nhạc sĩ Phú Quang, Quốc Trung, NSND Trần Bình… bày tỏ sự hồ nghi về hoạt động của VCPMC. Tạp chí riêng của Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng có nhiều bài viết đánh giá về hoạt động của VCPMC do nhạc sĩ Phó Đức Phương đứng đầu. Tạp chí của Cục cũng cho rằng, VCPMC hoạt động không đúng tư cách pháp nhân.

Mâu thuẫn giữa VCPMC với Cục và một số nghệ sĩ kéo dài trên một số tờ báo dẫn đến sự vào cuộc của Cục Cảnh sát kinh tế (thuộc Bộ Công an) từ giữa tháng 3.

Sau ba tháng điều tra, Cục Cảnh sát kinh tế xác minh Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam không có sai phạm đáng kể. Văn bản này được VCPMC công bố với báo giới vào ngày 20/6 vừa qua.

Trong bản kết luận, Cục Cảnh sát kinh tế khẳng định VCPMC là đơn vị có đủ tư cách pháp nhân, thay mặt tác giả thu tiền sử dụng tác phẩm âm nhạc có căn cứ vào quy định pháp luật. Chế độ hạch toán kế toán của VCPMC theo luật doanh nghiệp. Số tiền tác quyền mà Trung tâm này thu trong 10 năm vừa qua là hơn 127 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2011, trung tâm đã thu được hơn 101 tỷ đồng, chi trả hơn 82 tỷ đồng và còn chưa chi trả hơn 19 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát kinh tế cho rằng, về cơ bản, VCPMC thực hiện việc thu tiền sử dụng tác phẩm, thanh toán với tác giả đúng theo quy định của pháp luật và các quy định khác đã ban hành. Kết luận cuối cùng của phía Cục cảnh sát kinh tế là “Không có dấu hiệu tiêu cực tham nhũng” tại VCPMC.

Tuy nhiên, bên cạnh việc xác minh, phía Cục Cảnh sát kinh tế cũng chỉ ra những hạn chế thiếu sót đang tồn tại của VCPMC.
 
Nhạc sĩ Phó Đức Phương cảm thấy tự ái nặng nề khi Trung tâm bị Cục Cảnh sát kinh tế hỏi thăm

Cuộc họp của VCPMC hồi đầu tháng 2 với sự tham dự nhiều nhạc sĩ đã "châm ngòi" những lùm xùm trong dư luận
 
Đó là thiếu sót khi thu tiền trọn gói của các công ty, tổ chức trong đó có cả bài hát của các tác giả chưa ủy quyền cho trung tâm. VCPMC là tổ chức quản lý tập thể nhưng lại hạch toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp, một số cán bộ còn non kém về nghiệp vụ, trang thiết bị còn yếu… dẫn đến thiếu sót, hạn chế trong thu chi.

Về những hạn chế của VCPMC, cũng được ông Nguyễn Quốc Chiêm, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL khẳng định lại tại cuộc họp báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nghe kết luận của Cục Cảnh sát kinh tế về hoạt động của VCPMC ngày 20/6. Theo ông Nguyễn Quốc Chiêm, những yếu kém, hạn chế của VCPMC cần khắc phục  như  việc Trung tâm cần phải hoàn thiện “ba-rem” thu tiền để tránh những hiểu nhầm từ phía nghệ sĩ.

Thay mặt Trung tâm, nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc VCPMC tiếp thu ý kiến và cho biết sẽ điều chỉnh  những điều bất hợp lý trong cách hoạt động của trung tâm. Nhạc sĩ Phó Đức Phương cũng bày tỏ, việc bị cảnh sát kinh tế kiểm tra khiến ông cảm thấy bị tổn thương. Nhưng mặt khác, kết quả này đã chứng minh VCPMC trong sạch, giải đáp được những khúc mắc trong dư luận suốt thời gian vừa qua.
 
 
Hà Thanh