10 lời khuyên trước khi có điểm sàn

Có thể những lời khuyên dưới đây ít nhiều sẽ giúp ích cho thí sinh trước khi biết điểm sàn. 1- Nếu bạn có tên trong danh sách thí sinh đạt điểm cao được các báo đăng thì chưa có nghĩa là chắc chắn trúng tuyển, ngoại trừ điểm thi của bạn cao thật sự hơn hẳn cả ngàn thí sinh khác.

Nhưng nếu tên bạn không có trong danh sách đó cũng không sao, nhất là những trường lấy điểm chuẩn theo ngành thì chưa chắc người điểm thấp hơn sẽ rớt, bởi người trúng tuyển là người có điểm cao nhất trong số thí sinh dự thi ngành đó (chứ không phải dự thi vào trường đó!).

 

2- Thông thường ở những trường lớn, "dự kiến điểm chuẩn" thật ra là điểm chuẩn vì thường rất ít khi thay đổi. Do vậy nếu bạn thấy điểm thi của mình thấp hơn điểm chuẩn dự kiến thì đừng quên tính thêm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng vào để có thêm hy vọng.

 

3- Khi bạn biết mình không trúng tuyển nguyện vọng 1 thì hãy bình tĩnh chờ giấy chứng nhận kết quả thi (nộp hồ sơ dự thi tại đâu về đó lấy giấy chứng nhận, nếu điểm thi của bạn cao hơn điểm sàn cao đẳng), vì giấy chứng nhận kết quả thi cũng chính là đơn để bạn điền vào xin xét tuyển NV 2, 3.

 

4- Đặt ngay một tờ báo xuất bản hàng ngày có trang mục về giáo dục, để cập nhật thông tin tuyển nguyện vọng 2, 3 để bạn có thông tin đầy đủ và sớm nhất.

 

5- Không bao giờ vội vã nộp hồ sơ xét tuyển NV 2, 3 mà hãy đợi đến trước hạn chót khoảng 3 ngày hãy đi gửi phát chuyển nhanh. Vì các trường không hề ưu tiên thư đến trước như các cuộc thi đố vui, mà họ xét từ cao xuống thấp vào sau ngày hết hạn nộp hồ sơ (tính theo dấu bưu điện). Không nộp sớm để chờ thêm các thông tin tuyển NV2, 3 khác, biết đâu sẽ có trường nào bạn thích hơn.

 

6- Mức điểm để nộp đơn NV2, 3 của các trường công lập đưa ra không phải là mức điểm nộp vào là trúng! Đó chỉ là mức được phép dự tuyển, còn trúng tuyển thì vẫn lấy từ cao xuống thấp. Do vậy, chỉ nên nộp đơn xét tuyển nếu điểm thi của mình cao hơn mức điểm trường đưa ra từ 3 điểm trở lên để an toàn, dù có trúng tuyển hay không chưa ai trả lời trước được.

 

7- Mức điểm để nộp đơn NV2, 3 vào các trường dân lập thường là mức điểm trúng tuyển và dù cho quy chế quy định là thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện, nhưng nếu nhà bạn ở gần trường thì nên trực tiếp đến nộp cho bộ phận tuyển sinh của trường dân lập nếu họ nhận.

 

8- Nếu bạn dưới điểm sàn, hãy dùng phiếu điểm và học bạ để đến các trường trung học chuyên nghiệp xin xét tuyển (khá nhiều trường công lẫn tư thục năm nay xét tuyển dạng này). Hãy chọn những ngành mình thích, hỏi nhà trường về cơ hội học liên thông, hoàn chỉnh lên cao đẳng, đại học và chấp nhận đi đường vòng lấy bằng cử nhân.

 

9- Đừng đợi đến khi có phiếu điểm mới xin phúc khảo, nếu thấy các môn thi (trừ môn năng khiếu) chưa tương xứng với bài làm khi so với đáp án thang điểm, hãy mạnh dạn nộp đơn xin phúc khảo. Nên nhớ thời hạn chỉ có 15 ngày tính từ thời điểm công bố điểm thi!

 

10- Hãy tận dụng mọi cơ hội để được tư vấn, giải đáp thắc mắc qua các buổi tư vấn trên mạng Internet trên báo và tại các trường để có những quyết định đúng.

 

Theo Trọng Phước

Thanh Niên