14h ngày 21/5: Tư vấn “Top ngành nghề thời 4.0 nhiều việc làm”

(Dân trí) - Với tầm nhìn đón đầu xu thế CMCN 4.0 và mong muốn góp một phần định hướng nghề nghiệp giúp các học sinh THPT chọn trường phù hợp, Viện Đào tạo Quốc tế FPT phối hợp với báo điện tử Dân trí tổ chức buổi tư vấn với chủ đề “Top ngành nghề thời 4.0 nhiều việc làm” vào 14h ngày 21/5.

14h ngày 21/5: Tư vấn “Top ngành nghề thời 4.0 nhiều việc làm” - 1

Ngay từ bây giờ, độc giả có thể đặt câu hỏi TẠI ĐÂY để được giải đáp

***

Kì thi THPT Quốc gia & Tuyển sinh Đại học 2018 đang đến gần. “Sống chung với NGHỀ nào?” vẫn luôn là những câu hỏi hết sức “căng não” với các bạn THPT cuối cấp và thậm chí là với cả gia đình của các thí sinh. Khi còn chưa biết làm thế nào để xác định được đam mê thì các học sinh lại phải đối mặt với sự chuyển dịch ngành nghề trong thị trường lao động do cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) mang đến, làm cho việc lựa chọn nghề nghiệp càng phải đắn đo hơn.

Cụ thể, nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) dự báo rằng, trong 2 thập niên tới, khoảng 56% số lao động tại 5 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, có nguy cơ mất việc vào tay robot vì các ưu điểm như hiệu suất cao, an toàn, không phân biệt giới tính. Tương tự, các chuyên gia cũng Mỹ tiết lộ rằng trong vòng 30 năm tới, những tiến bộ ở lĩnh vực trí thông minh nhân tạo sẽ đe doạ cướp đi hàng chục triệu việc làm của con người. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm dự báo nguồn nhân lực & thông tin thị trường lao động TP.HCM cũng đã có những cảnh báo về việc “Việt Nam sẽ mất 5 triệu việc làm vào năm 2020 vì những tác động từ việc thâm nhập sâu rộng vào Cộng đồng kinh tế ASEAN và CMCN 4.0 sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thị trường lao động nước ta”.

Chỉ những thông tin trên chắc chắn cũng đã làm rất nhiều bạn học sinh THPT và gia đình của các em trở nên “hoang mang”. Ấy vậy mà những con số “225.000 Cử nhân, Thạc sĩ thất nghiệp” trong thống kê của Bộ LĐTBXH năm 2017 hay “Gần 2.000 sinh viên tại TP.HCM có nguy cơ bị đuổi học: đến năm 4 mới phát hiện chọn sai ngành” được đưa ra gần đây đã làm cho “bài toán” chọn ngành nghề của học sinh THPT trở nên nan giải hơn bao giờ hết. Trước thực tế đó, ông Trần Anh Tuấn cho rằng: “Trong quá trình hội nhập, doanh nghiệp có xu hướng tuyển dụng không quá chú trọng bằng cấp. Do đó, bằng cấp cao không phải là yếu tố quyết định trong chuyện dễ hay khó xin việc, mà nhân lực phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, đảm bảo kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề mới là yếu tố chính đưa người lao động đến với thành công”.

Về phía bà Lê Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Viện Đào tạo Quốc tế FPT cũng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hướng nghiệp của mình: “Xã hội ngày càng đòi hỏi sự năng động, vì vậy chọn những ngành nghề có tính chất sáng tạo, sử dụng nhiều chất xám như các nhóm ngành liên quan đến nghệ thuật, thiết kế, tạo ra công nghệ để không bị công nghệ thay thế như các ngành công nghệ thông tin hay công nghệ sinh học chắc chắn sẽ có lợi thế trong tương lai”. Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học cũng nhấn mạnh những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo không những không lo bị mất việc vào tay robot mà có thể sử dụng robot làm "đòn bẩy sáng tạo" cho mình. Bằng chứng là dạo một vòng các trang Giới thiệu việc làm uy tín thì có thể thấy các công việc sáng tạo kết hợp với công nghệ như Truyền thông, Marketing, Thiết kế, cần tư duy cao như Lập trình viên, IT,… nhiều không kể hết.

Hồ sơ đăng ký dự thi đã mua sẵn trên bàn, nhưng ô mã trường, mã ngành thì vẫn còn trống. Vậy việc cấp thiết bây giờ của các học sinh THPT là hãy tiếp cận cơ hội tham khảo thông tin xu hướng ngành nghề được chia sẻ từ các chuyên gia trên các phương tiện báo đài có uy tín. Chính vì thế, với tầm nhìn đón đầu xu thế CMCN 4.0 và mong muốn góp một phần định hướng nghề nghiệp giúp các học sinh THPT chọn trường phù hợp, Viện Đào tạo Quốc tế FPT phối hợp với báo điện tử Dân trí tổ chức chương trình tư vấn với chủ đề “Top ngành nghề thời 4.0 nhiều việc làm” vào 14h ngày 21/5.

Tham dự buổi tư vấn có các vị khách mời:


Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm dự báo nguồn nhân lực & thông tin thị trường lao động TP.HCM (FALMI) sẽ có những chia sẻ về xu hướng ngành nghề, cơ hội việc làm cho sinh viên Việt Nam.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm dự báo nguồn nhân lực & thông tin thị trường lao động TP.HCM (FALMI) sẽ có những chia sẻ về xu hướng ngành nghề, cơ hội việc làm cho sinh viên Việt Nam.


Bà Lê Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Viện Đào tạo Quốc tế FPT sẽ có những chia sẻ về chương trình học, quy trình đào tạo, quy chế tuyển sinh, các chế độ việc làm cho sinh viên khi ra trường và cơ hội tuyển thẳng dành cho các thí sinh vừa tốt nghiệp THPT 2018 vào các ngành Lập Trình Viên (FPT Aptech), Thiết Kế Mỹ Thuật Đa Phương Tiện (FPT Arena Multimedia), Kỹ Sư An Ninh Mạng (FPT Jetking).

Bà Lê Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Viện Đào tạo Quốc tế FPT sẽ có những chia sẻ về chương trình học, quy trình đào tạo, quy chế tuyển sinh, các chế độ việc làm cho sinh viên khi ra trường và cơ hội tuyển thẳng dành cho các thí sinh vừa tốt nghiệp THPT 2018 vào các ngành Lập Trình Viên (FPT Aptech), Thiết Kế Mỹ Thuật Đa Phương Tiện (FPT Arena Multimedia), Kỹ Sư An Ninh Mạng (FPT Jetking).


Ông Trương Quốc Phong - Network Engineer tại Công ty Hệ Thống Thông Tin FPT (FPT Information System) - cựu sinh viên FPT Jetking với chia sẻ về thực trạng của ngành CNTT, nhu cầu tuyển dụng & sự phân bổ nguồn nhân lực CNTT trong thị trường lao động Việt Nam hiện nay.

Ông Trương Quốc Phong - Network Engineer tại Công ty Hệ Thống Thông Tin FPT (FPT Information System) - cựu sinh viên FPT Jetking với chia sẻ về thực trạng của ngành CNTT, nhu cầu tuyển dụng & sự phân bổ nguồn nhân lực CNTT trong thị trường lao động Việt Nam hiện nay.


Anh Phan Văn Quyền - sinh viên FPT Arena Multimedia - Quán quân Cuộc thi “Nhà làm phim trẻ các nước ASEAN 2016” sẽ chia sẻ về bí quyết xác định đam mê và tự tin chinh phục ước mơ của mình.

Anh Phan Văn Quyền - sinh viên FPT Arena Multimedia - Quán quân Cuộc thi “Nhà làm phim trẻ các nước ASEAN 2016” sẽ chia sẻ về bí quyết xác định đam mê và tự tin chinh phục ước mơ của mình.

Tại buổi tư vấn, các diễn giả sẽ giải đáp những câu hỏi của độc giả về các thông tin tuyển sinh 2018, các trường hoặc các cơ sở đào tạo uy tín, sự chuyển dịch của thị trường lao động, quan điểm về bằng cấp & nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong CMCN 4.0, hướng dẫn những bước đơn giản để nhận thức điểm mạnh, điểm yếu của bản thân nhằm hiểu rõ “mình phù hợp với ngành nghề như thế nào? Mình thực sự muốn gì và thích gì?”. Đặc biệt mang đến những lời khuyên giá trị cho các bạn có đam mê về lĩnh vực CNTT hay nghệ thuật - top ngành “hot” ra trường dễ kiếm việc…

Các khách mời: Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm dự báo nguồn nhân lực & thông tin thị trường lao động TP.HCM (FALMI) sẽ có những chia sẻ về xu hướng ngành nghề, cơ hội việc làm cho sinh viên Việt Nam;

Bà Lê Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Viện Đào tạo Quốc tế FPT sẽ có những chia sẻ về chương trình học, quy trình đào tạo, quy chế tuyển sinh, các chế độ việc làm cho sinh viên khi ra trường và cơ hội tuyển thẳng dành cho các thí sinh vừa tốt nghiệp THPT 2018 vào các ngành Lập Trình Viên Quốc Tế (FPT Aptech), Thiết Kế Mỹ Thuật Đa Phương Tiện (FPT Arena Multimedia), Kỹ Sư An Ninh Mạng (FPT Jetking);

Ông Trương Quốc Phong - Network Engineer tại Công ty Hệ Thống Thông Tin FPT (FPT Information System) với những chia sẻ về thực trạng của ngành CNTT, nhu cầu tuyển dụng & sự phân bổ nguồn nhân lực CNTT trong thị trường lao động Việt Nam hiện nay;

Anh Phan Văn Quyền sẽ chia sẻ về bí quyết xác định đam mê và tự tin chinh phục ước mơ của mình. Tóm lại, tất cả các diễn giả sẽ giải đáp mọi thắc mắc và dành cho các độc giả quan tâm những lời khuyên giá trị nhất xoay quanh chủ đề “Top ngành nghề thời 4.0 nhiều việc làm”.

Ngay từ bây giờ, độc giả có thể đặt câu hỏi TẠI ĐÂY để được giải đáp

Viện Đào Tạo Quốc Tế FPT (FPT Academy International) là đơn vị thuộc Tổ chức giáo dục FPT (trực thuộc Tập đoàn FPT hàng đầu trong lĩnh vực CNTT), đào tạo 3 chuyên ngành: Lập Trình Viên Quốc Tế (FPT Aptech); Thiết Kế Mỹ Thuật Đa Phương Tiện (FPT Arena Multimedia), Kỹ Sư An Ninh Mạng (FPT Jetking). Phương pháp đào tạo tiên tiến “SmartLab Plus” - cho người học thực hành là chính giúp cho sinh viên sau khi ra trường được đánh giá cao và trở thành sự lựa chọn ưu tiên của nhà tuyển dụng. Chính vì thế, qua gần 20 năm hình thành & phát triển (1999 - 2018), Viện Đào Tạo Quốc Tế FPT cũng đã trở thành sự lựa chọn ưu tiên của các bạn trẻ đam mê CNTT & Thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện mỗi mùa tuyển sinh chọn ngành nghề.

Website: http://aptech.fpt.edu.vn

http://arena.fpt.edu.vn

http://jetking.fpt.edu.vn