Kon Tum:

150 học sinh “trốn” không đến lớp

(Dân trí) - Mặc dù đã khai giảng năm học mới được nửa tháng, nhưng đến nay vẫn còn 150 học sinh khối 10 và 11 Trường THPT DTNT Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) “trốn” không đến lớp, trong đó 70% là học sinh dân tộc thiểu số.

Thông tin trên được thầy Hiệu phó Nguyễn Đăng Sao cho biết vào sáng nay, 17/9.

Nguyên nhân “trốn” học là do năm ngoái các em không được lên lớp, nếu đi học lại một số em sẽ không còn hưởng chế độ như trước, trong khi gia đình khó khăn; một số em mặc cảm, tự ti và một số rất ít chuyển sang học nghề.

Được biết, năm học 2006-2007 trường này có 341 em khối 10 và 11 dự thi, nhưng chỉ có 55 em được lên lớp.

Đại Hòa