35 Học bổng cao học của Chính phủ Nhật Bản

(Dân trí) - Chương trình học bổng Phát triển Nguồn nhân lực (JDS) theo nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản triển khai tại Việt Nam thông báo cấp 35 suất học bổng cao học toàn phần năm 2007 cho các đối tượng sau:

- Là công dân Việt Nam, tuổi từ 22 - 34 (tính đến ngày 1/4/2007) trừ quân nhân, công nhân viên quốc phòng và các ứng viên đang hoặc sẽ nhận học bổng từ các chương trình khác.

 

- Tốt nghiệp đại học chính quy.

 

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với ngành học thạc sĩ dự kiến. Đặc biệt, với ngành Chính sách công/Hành chính công và Quan hệ Quốc tế, ứng cử viên phải là cán bộ nhà nước thuộc các Bộ và cơ quan ngang Bộ, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm công tác tại các Bộ liên quan đến 2 ngành trên.

 

- Có khả năng cống hiến cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam bằng những kiến thức và kỹ năng tiếp thu được sau khi về nước.

 

- Điểm TOEFL tối thiểu 500. 

- Phải có sức khỏe tốt cả về thể chất và tinh thần.

Các lĩnh vực nghiên cứu: Luật, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghệ thông tin và truyền thông, Chính sách môi trường, Chính sách công/Hành chính công, Quan hệ quốc tế.

 

Các ứng viên sẽ phải trải qua 4 vòng thi tuyển loại trực tiếp và phỏng vấn. Kết quả cuối cùng sẽ được thông báo vào tháng 3/2007.

 

Khóa học dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tháng 6, đầu tháng 7/2007.

 

Hạn cuối nhận hồ sơ: 22/9/2006.

 

Hồ sơ dự tuyển và thông tin hướng dẫn có thể nhận và nộp tại:

Hà Nội: Văn phòng Dự án JICE JDS, P.307 tòa nhà văn phòng Melía, 44B Lý Thường Kiệt.

 

Đà Nẵng: Sở Giáo dục & Đào tạo Đà Nẵng, 11 Lê Thánh Tôn.

 

TPHCM: Trung tâm Hợp tác Nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC), số 15 đường D5, Văn Thánh Bắc, P. 25, Q. Bình Thạnh.

 

Thông tin chi tiết có thể truy cập trang web:

http://sv2.jice.org/jds/index.html 

 

Lưu ý: Mọi thông tin liên hệ chỉ được chấp nhận tại Văn phòng Dự án JDS tại Hà Nội. ĐT: (04) 9347711/12.

 

Thu Hoài