Thanh Hóa:

Bác sỹ chia sẻ về kết quả chấn thương của học sinh bị thầy giáo đánh

(Dân trí) - Liên quan đến kết quả chụp chiếu và chẩn đoán mới đây của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, học sinh Đỗ Lân Anh không có tổn thương phần xương như chẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định trước đó. Theo lãnh đạo bệnh viện này giải thích, gọi là chẩn đoán thì vẫn có những cái chưa chắc đã chính xác.

Sáng ngày 29/2, phóng viên báo Dân trí đã có cuộc trao đổi với bác sỹ chuyên khoa II Hà Minh Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định liên quan đến trường hợp học sinh Đỗ Lân Anh, lớp 8A, Trường THCS Định Hòa, huyện Yên Định bị thầy giáo Đoàn Văn Học đánh ở trường.

Ông Hà Minh Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định trao đổi với phóng viên
Ông Hà Minh Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định trao đổi với phóng viên

Theo chẩn đoán mới đây của bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thì qua kết quả chụp chiếu trường hợp bệnh nhân Đỗ Lân Anh không thấy tổn hại về xương ở tay.

“Bệnh nhân này vào viện lúc 11h ngày 22/2, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định chẩn đoán vỡ lồi cầu trong tay phải và vỡ mõm khuỷu tay đã tiến hành bó bột và dùng các loại thuốc giảm đau, kháng sinh. Sau đó đến 8h ngày 24/2 thì chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Kết luận của Bệnh viện huyện Yên Định là như thế và anh em tổ chức cố định bằng bột. Còn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, kết luận của trên đấy thì tôi không nắm được. Về nguyên tắc ngành y, Hội đồng tuyến trên đã kết luận rồi thì tuyến dưới tuân thủ theo kết luận đó”, ông Tuấn cho biết.

Cũng theo ông Tuấn: “Còn có thông tin sai lệch, tôi nghĩ cách tốt nhất là thành lập Hội đồng chuyên môn để xem xét. Còn thông qua khám lâm sàng và chụp X-Q thông thường kết luận là như thế và xử lý như thế, tức là cố định bằng bột”.

Nêu quan điểm về kết quả vênh nhau giữa hai đơn vị, ông Tuấn cho biết: “Gọi là chẩn đoán thì vẫn có những cái chưa chắc đã chính xác, kể cả tuyến dưới và tuyến trên. Có thể cơ sở y tế này có chẩn đoán như thế này, có thể có cơ sở y tế khác chẩn đoán khác, khi cần thiết người ta thành lập hội đồng”.

Về trách nhiệm của các bác sỹ trong quá trình chẩn đoán về tình trạng của bệnh nhân Đỗ Lân Anh, ông Tuấn khẳng định: “Ngay sau khi nghe thông tin, có nói sau khi bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì kiểm tra không có tổn thương về xương thì tại Bệnh viện Yên Định cũng cho triệu tập họp khẩn cấp ngay giữa Hội đồng chuyên môn và Ban giám đốc. Cuộc họp để xem xét lại quy trình khám bệnh, quy trình chẩn đoán và điều trị của anh em trong ca trực thế nào. Sau khi họp thấy rằng, anh em khám lâm sàng và có chụp phim, có hội chẩn và có xử trí thì theo nguyên tắc chẩn đoán như thế thì xử trí như thế".

Học sinh Đỗ Lân Anh được bó bột và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định
Học sinh Đỗ Lân Anh được bó bột và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định

Cũng trong sáng ngày 29/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đỗ Văn Cường - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Yên Định cho biết: “Chúng tôi đã gửi toàn bộ hồ sơ lên Chủ tịch UBND huyện. Chủ tịch sẽ có ý kiến chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới. Chưa có kết luận về hình thức kỷ luật đối với thầy giáo, sẽ chờ chỉ đạo của Chủ tịch”.

Về trường hợp em học sinh Đỗ Lân Anh, ông Cường cho biết: “Trường hợp em Lân Anh, hôm trước chúng tôi xuống thăm tình hình sức khỏe tương đối ổn định”.

Được biết, sau khi có kết quả của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, gia đình đã đưa em Lân Anh đi kiểm tra tại bệnh viện ở Hà Nội. Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng huyện Yên Định tiến hành giải quyết.

Duy Tuyên