Bảng phổ điểm dự báo điểm chuẩn vào lớp 10 ở TPHCM

(Dân trí) - Với phổ điểm giảm, dự báo điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay ở TPHCM khả năng sẽ giảm nhẹ so với năm học 2018-2019.

 

Chuyên gia tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM, ông Trần Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, Q.1 đánh giá, năm nay chỉ có 80.327 trong tổng số gần 100.000 học sinh cuối cấp dự thi, số thí sinh dự thi ít hơn năm ngoái khá nhiều. Có thể nói chất lượng thí sinh có chọn lọc hơn. 

Bảng phổ điểm dự báo điểm chuẩn vào lớp 10 ở TPHCM - 1
Điểm chuẩn vào lớp 10 ở TPHCM dự báo giảm nhẹ

Vì thế, mặc dù đề thi có đổi mới và theo hướng khó hơn nhưng 2 môn hệ số 2 là môn Toán và Văn, điểm thi TPHCM có kết quả trên trung bình cao hơn năm rồi. Cụ thể, so sánh tỷ lệ trên trung bình của năm nay và năm rồi ở môn Toán là 49,9% -48,4% và môn Văn là 93,8%-86,8%. 

Riêng môn Ngoại ngữ tỷ lệ điểm trên trung bình năm nay giảm khá mạnh, chỉ còn 41,3% , so với năm rồi là 50,5%.

Về phổ điểm 3 môn, Văn - Toán nhân hệ số 2, Tiếng Anh hệ số 1 nhìn chung năm nay giảm hơn năm rồi, cùng với việc không còn cộng điểm khuyến khích nghề, thầy Trần Mậu Minh cho rằng, điểm chuẩn các trường sẽ giảm nhưng không nhiều. 

Sau khi công bố điểm thi, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó GD-ĐT TPHCM cho biết, phổ điểm năm nay có thể nói là tương đương, không biến động nhiều so với năm 2018. Điểm chuẩn có thể giảm nhưng giảm sẽ không nhiều. 

Theo kế hoạch, từ ngày 13 - 15/6, thí sinh nộp đơn phúc khảo và đến ngày 10/7, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn của tất cả các trường THPT. 

Bảng phổ điểm cụ thể kết quả thi lớp 10 năm nay do nhà giáo Nguyễn Mậu Minh xử lý:

Bảng phổ điểm dự báo điểm chuẩn vào lớp 10 ở TPHCM - 2

Bảng thống kê so sánh điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 và năm 2018: 

Bảng phổ điểm dự báo điểm chuẩn vào lớp 10 ở TPHCM - 3
Bảng phổ điểm dự báo điểm chuẩn vào lớp 10 ở TPHCM - 4
Bảng phổ điểm dự báo điểm chuẩn vào lớp 10 ở TPHCM - 5

Hoài Nam 

Dòng sự kiện: Thi lớp 10 năm 2019