Bảo vệ luận văn đại học theo yêu cầu... tiến sĩ

“Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời dạy ĐH của tôi (trên 30 năm) mới có các SV tốt nghiệp ĐH theo yêu cầu như trình độ tiến sĩ…”, PGS.TS Dương Minh Đức - thành viên hội đồng chấm bảo vệ luận văn tốt nghiệp - cho biết.

Sáng qua 15/1, khoa toán - tin Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM) đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho hai SV Trần Vĩnh Hưng và Nguyễn Thế Khải - những SV lớp cử nhân tài năng đầu tiên (khóa 2002) của khoa này.

 

PGS.TS Dương Minh Đức nói: “Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời dạy ĐH của tôi (trên 30 năm) mới có các SV tốt nghiệp ĐH theo yêu cầu như trình độ tiến sĩ - bảo vệ luận văn tốt nghiệp với hai công trình toán học đã được đăng trên các tạp chí có uy tín nước ngoài. Trong đó có tạp chí Proceedings of American Mathematical Society - một tạp chí có uy tín của Mỹ về toán học mà rất ít nhà toán học VN có bài được đăng - và đây cũng là tiêu chuẩn công trình của một luận án tiến sĩ”.

 

Luận văn tốt nghiệp của Trần Vĩnh Hưng và Nguyễn Thế Khải có tựa đề “Điểm tới hạn của các hàm không thuộc lớp C2”. Đáng lưu ý nữa là hai SV này đã bảo vệ luận văn sớm hơn nửa năm so với qui định. Và hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp đã quyết định chấm cho hai SV này đạt điểm tối đa: 10 điểm.

 

Theo Nguyễn Phan

Tuổi Trẻ