Bố Tây căng thẳng chờ bốc thăm 1 suất cho con học mầm non

(Dân trí) - “Ở Hà Lan không có việc này. Ai nộp hồ sơ trước thì được nhận vào học. Lần đầu tiên tôi chứng kiến việc bốc thăm để giành 1 suất vào học mầm non, cũng khá là thú vị”, anh Henrry (quốc tịch Hà Lan) chia sẻ.

Phụ huynh tham gia bốc thăm giành 1 suất cho con học tại Trường mầm non Hoa Sen (TP Vinh, Nghệ An)
Phụ huynh tham gia bốc thăm giành 1 suất cho con học tại Trường mầm non Hoa Sen (TP Vinh, Nghệ An)

Sáng 4/8, anh Henrry cùng vợ là chị Trần Thị Yến (trú TP Vinh) tới Trường Mầm non Hoa Sen (TP Vinh, Nghệ An) để bốc thăm tìm 1 suất vào học tại trường này cho con.

Bốc thăm giành 1 suất học ở Trường mầm non Hoa Sen (TP Vinh, Nghệ An)

Do đặc thù là trường mầm non công lập duy nhất trực thuộc sự quản lý của Sở GD&ĐT Nghệ An nên phạm vi tuyển sinh của trường bao gồm tất cả các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Trong khi đó, năm học 2018-2019 trường chỉ được phê duyệt 75 chỉ tiêu tuyển sinh nhưng có tới gần 180 hồ sơ hợp lệ. Bởi vậy, Hội đồng tuyển sinh nhà trường đã tổ chức cho các phụ huynh bốc thăm giành 1 suất vào học cho con em mình.

Sự căng thẳng hồi hộp lộ rõ trên khuôn mặt nữ phụ huynh khi chuẩn bị bốc thăm
Sự căng thẳng hồi hộp lộ rõ trên khuôn mặt nữ phụ huynh khi chuẩn bị bốc thăm

Hội trường tầng 2 – nơi tổ chức bốc thăm đông nghịt phụ huynh, nhiều người phải đứng tràn ra hàng lang. Trong phòng bốc thăm, dù đã huy động nhiều quạt điện nhưng không thể xua tan “sức nóng” của hàng trăm phụ huynh đang căng thẳng theo dõi những lá thăm đầy may rủi này.

Hồi hộp mở lá phiếu
Hồi hộp mở lá phiếu

Trái ngược với sự thất vọng của những phụ huynh bắt trúng lá thăm “không trúng tuyển”, hàng trăm phụ huynh ngồi phía dưới thở phào vì hi vọng cho con mình 1 suất học ở đây vẫn còn. Những phụ huynh may mắn bắt trúng lá thăm “trúng tuyển”, không dấu được niềm vui hét lên, thậm chí là nhảy múa ngay trên sân khấu.

... thất vọng khi bắt phải lá thăm không trúng tuyển
... thất vọng khi bắt phải lá thăm không trúng tuyển

Đây là lần đầu tiên anh Henrry (quốc tịch Hà Lan) tham dự một buổi bắt thăm giành suất học mầm non. “Ở Hà Lan quê tôi không có chuyện này. Ai nộp hồ sơ trước thì được nhận, các trường nhận đủ hồ sơ là kết thúc tuyển sinh, những người nộp hồ sơ muộn là phải chịu. Tôi không hiểu vì sao nhất định mọi người phải bốc thăm cho con vào học ở đây nhưng chứng kiến cảnh này cũng khá là thú vị”, anh Henrry cho biết.

Vỡ òa niềm vui khi bốc được lá thăm trúng tuyển
Vỡ òa niềm vui khi bốc được lá thăm trúng tuyển

Khi được vợ giải thích về việc con trai mình sẽ phải "chọi" với 2,5 bạn nhỏ khác mới giành được 1 suất học ở trường này, anh Henrry khá lo lắng. Sự căng thẳng trên khuôn mặt ông bố càng lộ rõ khi số phụ huynh bốc được thăm trúng tuyển tăng dần mà mình vẫn chưa đến lượt.

Niềm vui của những người bà khi cháu mình chắc 1 suất học tại trường mầm non công lập thuộc sự quản lý trực tiếp của Sở GD&ĐT Nghệ An
Niềm vui của những người bà khi cháu mình chắc 1 suất học tại trường mầm non công lập thuộc sự quản lý trực tiếp của Sở GD&ĐT Nghệ An

Đến lượt mình, chị Trần Thị Yến nhường cho chồng “nhiệm vụ” này. Rất may mắn, anh Henrry là người bốc trúng thăm “trúng tuyển”. Người đàn ông ngoại quốc nở nụ cười bối rối trước sự hò reo chúc mừng của các phụ huynh khác.

Vẻ mặt lo lắng của ông bố ngoại quốc trong khi chờ đến lượt mình bốc thăm
Vẻ mặt lo lắng của ông bố ngoại quốc trong khi chờ đến lượt mình bốc thăm
Và vỡ òa niềm vui khi may mắn bốc được lá thăm trúng tuyển cho con
Và vỡ òa niềm vui khi may mắn bốc được lá thăm trúng tuyển cho con

Sau 2 tiếng bốc thăm, Trường Mầm non Hoa Sen hoàn thành công tác tuyển sinh với 75 cháu trúng tuyển vào nhóm nhà trẻ của trường.

Bà Nguyễn Hồng Vân – Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Sen cho biết: “So với các năm trước thì năm nay “tỉ lệ chọi” vào trường năm nay có thấp hơn. Trong khi chỉ tiêu tuyển sinh ít mà số hồ sơ đăng ký nhiều thì chúng tôi cũng chưa tìm được phương án nào tối ưu hơn là tổ chức cho phụ huynh bốc thăm để giành 1 suất vào trường cho con. Cho đến thời điểm này, công tác tuyển sinh của trường cơ bản đã hoàn thành và không có ý kiến, khiếu nại gì từ các phụ huynh không bốc được thăm trúng tuyển”.

Hoàng Lam