Thi THPT quốc gia 2018:

Bộ trưởng Giáo dục: Tuyệt đối không để lọt đề thi THPT quốc gia 2018

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đề nghị, kỳ thi THPT quốc gia năm nay cần khắc phục những bất cập để thực hiện tổ chức thi tốt hơn nữa. Đặc biệt, công tác chuẩn bị để kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả, tuyệt đối không được sơ sót, không để lọt đề thi như kỳ tuyển sinh lớp 10 mới đây tại Hà Nội.

Chiều nay 15/6, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị về công tác thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2018. Tham dự chỉ đạo hội nghị có Phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Hội nghị được tổ chức trực tuyến qua 5 đầu cầu truyền hình: Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ. Tham dự có đại diện các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ và TC đào tạo giáo viên trong toàn quốc.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh hạn chế sai sót nhỏ nhất có thể xảy ra trong kỳ thi THPT Quốc gia
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh hạn chế sai sót nhỏ nhất có thể xảy ra trong kỳ thi THPT Quốc gia

Tại đầu cầu TPHCM, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM bày tỏ băn khoăn về công tác coi thi THPT quốc gia phải thực hiện nghiêm để đảm bảo cho việc vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển vào ĐH. “Cần có quy định chung đảm bảo công tác coi thi nghiêm túc. Một số năm xảy ra một số tiêu cực, thí sinh nộp giấy trắng nhưng sau đó lại được rút ra viết bài vào đo đó, phải yêu cầu thí sinh gạch chéo ngay trước mặt giám thị. Đặc biệt, phải đưa thêm một số điều kiện để phòng tình huống tiêu cực xảy ra”.

Trả lời việc này ông Nam Nhật Minh, Phó phòng Quản lý thi và tuyển sinh, Cục quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT khẳng định rằng không thể có chuyện bài thi lấy ra để tô lại hoặc bổ sung bài làm được. “Thùng đựng bài thi phải có khóa niêm phong và có công an bảo vệ 24/24. Chúng ta nghi ngờ việc đánh tráo bài thi nhưng nếu làm chặt thì sẽ rất khó. Chẳng hạn, thi trắc nghiệm chỉ duy nhất 1 tờ giấy làm bài thì không thể tuồng ra ngoài. Năm nay thanh tra Bộ GD-ĐT và thanh tra Sở giám sát việc chấm thi trắc nghiệm, đảm bảo theo đúng quy định chặt chẽ”.

Phát biểu đầu hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh cho biết mục đích tổ chức hội nghị là bàn về công tác thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2018, nhằm hạn chế sai sót nhỏ nhất có thể xảy ra.

Bộ trưởng Nhạ nhìn nhận, ba năm nay chúng ta thực hiện kỳ thi “2 trong 1”, vừa xét tốt nghiệp vừa phục vụ tuyển sinh. Năm đầu có nhiều thành công nhưng cũng bộc lộ không ít vấn đề. Năm 2016 và 2017 kỳ thi đã tốt lên nhiều, trong đó năm ngoái việc tuyển sinh được đánh giá thành công nhưng vẫn còn một số hạn chế, bất cập.

Bộ trưởng Nhạ cũng lưu ý, năm nay cần khắc phục những bất cập để thực hiện kỳ thi tốt hơn nữa. Đặc biệt từ công tác chuẩn bị để kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả, tuyệt đối không sơ sót, không lọt lạc đề thi. Ví dụ việc lọt đề thi vừa rồi ở kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội, một giáo viên nhưng làm ảnh hưởng đến cả kỳ thi.

"Việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh cũng phải bài bản, đúng theo quy chế. Kinh nghiệm cho thấy nguyên nhân gốc rễ của những sai sót là giám thị không nắm rõ quy chế, không đọc, đọc tắt quy chế" - Bộ trưởng Nhạ nhấn mạnh.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói thêm, công tác xét tuyển năm trước cơ bản thành công nhưng còn một số hạn chế. Ví dụ nguyện vọng xét, điểm đầu vào, chỉ tiêu... các trường được phép tự chủ nhưng phải chịu trách nhiệm, trước hết là chất lượng đầu vào và sinh viên đầu ra.

Lưu ý về công tác tuyển sinh năm nay, Bộ trưởng đề nghị các trường ĐH, dù khó khăn nhất cũng không thể “vơ” bằng mọi cách. Thương hiệu trường được xây dựng từ điểm đầu vào, điểm đầu vào thấp quá vừa không đào tạo được vừa ảnh hưởng chất lượng đào tạo.

Lê Phương