ĐH Ngoại thương (cơ sở 2 TPHCM):

Bốn thủ khoa 29,5 điểm

Sáng 27/7, Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở 2 TPHCM) đã công bố kết quả thi của thí sinh dự thi vào trường theo hai khối A, D1. Đây là trường ĐH đầu tiên của các trường “tốp trên” công bố điểm thi và là trường thứ 5 trong cả nước thông báo điểm thi.

Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở 2 TPHCM) có 2.270 thí sinh dự thi. Trường có 783 thí sinh có điểm thi từ 21 điểm trở lên. Do vậy, điểm chuẩn dự kiến sẽ từ 21 trở lên (so với 650 chỉ tiêu tuyển), tuy vậy điểm thi năm nay của thí sinh so năm trước có thấp hơn.

 

Trường có 4 thí sinh cùng đạt thủ khoa với số điểm chung là 29,5 điểm và cùng thi khối A, đó là Lê Lan Anh (SBD 13) thi ngành Kinh doanh quốc tế và Hoàng Thị Bích Hạnh (SBD177), Nguyễn Phước Khánh (SBD 295), Nguyễn Thị Ánh Thơ (SBD 638) cùng thi ngành Kinh tế đối ngoại.

 

Thí sinh có điểm thi cao nhất khối D1 là Phan Thị Thanh Hoa (SBD 3037) thi ngành Kinh doanh quốc tế đạt 27,5 điểm.

 

Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở 2 TPHCM) là trường đầu tiên công bố điểm thi khối D1. Năm nay, trường có 650 chỉ tiêu ở cả hai khối A và D1 cho các ngành Kinh tế đối ngoại, Kinh tế đối ngoại tiếng Anh, Kinh tế đối ngoại tiếng Nhật và Kinh doanh quốc tế.

 

* Cùng ngày, Trường ĐH bán công Marketing cũng vừa công bố điểm thi vào khối A. Trường có 2.030 thí sinh dự thi, trong đó chỉ có 34 thí sinh có tổng điểm thi ba môn từ 15 điểm trở lên, 55 thí sinh có tổng điểm thi từ 14 điểm trở lên và 83 thí sinh có tổng điểm thi từ 13 điểm trở lên.

 

Như vậy, Trường ĐH bán công Marketing sẽ xét tuyển nguyện vọng 2 ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn, vì điểm thi vào trường quá thấp.

 

Thí sinh có điểm thi cao nhất của trường là Hoàng Thụy Thanh Phương (SBD 1428) đạt 20 điểm. 

Theo Quốc Dũng
Tuổi Trẻ

Dòng sự kiện: Chấm thi ĐH 2006