Cả nước có gần 4.000 thí sinh bỏ thi môn Văn

(Dân trí) - Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, kết thúc buổi thi Văn, cả nước có 3.859 thí sinh bỏ thi. Trong đó, có 216 thí sinh bị ốm, 38 thí sinh bị tai nạn giao thông, 27 thí sinh đến muộn và 3.208 thí sinh bỏ thi không lý do.

 
Cả nước có gần 4.000 thí sinh bỏ thi môn Văn - 1
Hai môn thi (Văn, Sinh học) trong ngày đầu tiên thi tốt nghiệp THPT 2009 được thí sinh đánh giá vừa sức

Theo báo cáo ban đầu, trong buổi thi đầu tiên đã xảy ra 1 số sự cố như: Hội đồng thi Giồng Trôm 3 (Bến Tre) thiếu 20 đề thi; Hội đồng thi Tân Hồng (Đồng Tháp) có 2 thí sinh ghi nhầm số tờ giấy thi vào ô Điểm bài thi trong Tờ giấy thi, 2 bài thi đã được lập biên bản và niêm phong trong túi riêng; Tổ trưởng thanh tra của Bộ GD-ĐT ở Hội đồng thi THPT Tân Yên 2 (Bắc Giang) bị ốm đột xuất, không thể thực hiện nhiệm vụ... 

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, tỷ lệ thí sinh đến dự thi so với thí sinh đăng kí dự thi khá cao, đạt 99,83%. Đặc biệt, ý thức chấp hành quy chế của thí sinh đã nâng cao rõ rệt nên số thí sinh bị đình chỉ thi trong cả nước chỉ là 84, giảm 103 trường hợp so với năm ngoái và không có giám thị vi phạm quy chế.
 
Ông Nghĩa cũng cho biết, phương án thi theo cụm đã được các địa phương trên toàn quốc tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đặc biệt, nhiều địa phương địa bàn phức tạp, điều kiện giáo dục còn khó khăn cũng đã tập trung cao độ, huy động mọi nguồn lực để tổ chức thi theo cụm.
 
“Trong buổi thi, không có ý kiến thắc mắc gì về đề thi; dư luận nhìn chung biểu lộ thái độ tích cực đối với đề thi của môn thi. Các sự cố sự cố bất thường xảy ra đã được các đơn vị kịp thời xử lý theo đúng quy chế thi nên hạn chế được tác động tiêu cực tới công tác coi thi” - ông Nghĩa cho hay.

 Hồng Hạnh

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp THPT 2009