Chèo vào trường học

Thực hiện chủ trương của thành phố Hà Nội về việc đưa nghệ thuật chèo vào trường học, từ đầu tháng 12, Nhà hát chèo Hà Nội đã rầm rộ ra quân với 3 Đoàn thuộc Nhà hát đến tới các trường học trong toàn thành phố để phục vụ các em học sinh.

NSƯT Minh Vượng trong vở diễn Cây tre trăm đốt được các em thiếu nhi yêu thích.
NSƯT Minh Vượng trong vở diễn "Cây tre trăm đốt" được các em thiếu nhi yêu thích.
 
NSƯT Thúy Mùi, giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội cho biết, được sự đồng ý của Sở GDĐT thành phố và Phòng GDĐT các quận, huyện Nhà hát chèo Hà Nội đã cử 3 đoàn với gần 100 nghệ sỹ, nhạc công đến với các em học sinh. Có 3 đối tượng học sinh được Nhà hát phục vụ đợt này gồm tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Đoàn 3 với vở diễn “Cây tre trăm đốt”, “Cây khế” phục vụ các em học sinh tiểu học. Đoàn 2 phục vụ các em học sinh trung học cơ sở gồm các trích đoạn hài chèo trong các vở diễn truyền thống. Đây là những trích đoạn hài dí dỏm và gần gũi với đời sống, đặc biệt có những trích đoạn chèo được đưa vào chương trình học ngữ văn lớp 7 của các em như trong vở “Quan Âm Thị Kính” nên các em học sinh rất chú ý. Vì thế có rất nhiều em học sinh đưa những câu hỏi rất gần với nội dung vở diễn, hoặc là những câu hỏi rất dí dỏm cho các nghệ sỹ. Các diễn giả, nghệ sỹ cũng phân tích cho các em biết được sự khác nhau giữa chèo và quan họ hay các bộ môn dân ca khác để các em có hình dung cơ bản về chèo.
 
Các nghệ sĩ hào hứng diễn tại các trường học.
Các nghệ sĩ hào hứng diễn tại các trường học.
 
Đoàn 1 với sự dẫn dắt của NSƯT Thu Huyền phục vụ đối tượng học sinh phổ thông trung học với các trích đoạn chèo như “Xúy Vân giả dại”, “Thị Màu lên chùa”, “Tuần Ty Đào Huế”... Những trích đoạn này mang nhiều thông điệp về các mối quan hệ, đặc biệt là vấn đề tình yêu nam nữ trong chèo ngày xưa để gần với tâm tư, suy nghĩ của các em học sinh đang ở độ tuổi 18. Các nghệ sĩ phục vụ đối tượng khán giả phổ thông trung học cũng là những diễn viên trẻ đẹp và tài năng như Quốc Phòng, Thu Huyền… bên cạnh NSƯT Quốc Anh nổi tiếng mà nhiều khán giả trẻ rất mê.

Ngoài việc được thưởng thức các trích đoạn chèo cổ, các em học sinh PTTH còn được nghe nói chuyện về nghệ thuật chèo do các diễn giả là những nghệ sĩ, nhà nghiên cứu nổi tiếng về chèo trò chuyện. Các em học sinh cũng được giao lưu và tham gia các trò chơi liên quan đến nghệ thuật chèo cổ tạo sự gần gũi giữa khán giả và nghệ sĩ.
Học sinh tiểu học thích thú với những giờ ngoại khóa được xem chèo.
Học sinh tiểu học thích thú với những giờ ngoại khóa được xem chèo.
 
Đợt biểu diễn này mới chỉ là “thử nghiệm” nên Nhà hát chỉ diễn 100 buổi cho 100 trường học. Trong đó 60% là dành cho học sinh tiểu học, số còn lại chia đều cho 2 đối tượng THCS và THPT. Hiện tại, theo báo cáo của các đoàn, đối tượng học sinh tiểu học có vẻ thích thú và hào hứng nhất khi được xem diễn chèo. NSƯT Minh Vượng, người tham gia cả 2 vở diễn “Cây tre trăm đốt” và “Cây khế” nhận được sự hưởng ứng và hâm mộ cuồng nhiệt của các khán giả nhí. Các nghệ sĩ cho biết, nhiều hôm phải diễn 2 xuất ở 2 trường nên khá mệt nhưng họ rất vui, bởi các em học sinh rất hào hứng khi được thưởng thức nghệ thuật chèo.

Việc đưa nghệ thuật truyền thống vào các trường học là việc làm rất ý nghĩa, cần phát huy. Song song với việc dàn dựng những tác phẩm đồ sộ trên sân khấu phục vụ đông đảo khán giả thì việc đưa nghệ thuật chèo vào trường học là một trong những hoạt động rất có ý nghĩa trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của nghệ thuật chèo trong cuộc sống hiện nay.
 
Theo Hoàng Lân
Hà Nội Mới