Chỉ khoảng 17.000 học sinh TPHCM sẽ “rớt” lớp 10 công lập

(Dân trí) - Thông tin ban đầu, TPHCM có khoảng 35.000 học sinh "rớt" lớp 10 công lập kỳ tuyển sinh 2019-2020. Nhưng dựa trên số liệu học sinh đăng ký thì thực tế chỉ có khoảng 17.000 thí sinh bị loại trực tiếp từ kỳ thi sắp tới.

Theo phân tích của thầy Trần Mậu Minh, nguyên hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1, TPHCM), một chuyên gia về tuyển sinh lớp 10 của TPHCM, tổng chỉ tiêu lớp của 107 trường THPT công lập ở TPHCM năm nay chưa đến 63.700 học sinh, thấp hơn năm vừa rồi dù có thêm một số trường mới mở. 

Con số học sinh lớp 9 hiện tại là khoảng 100.000 em. Tính trên con số này, số lượng học sinh "rớt" lớp 10 năm nay đạt ở mức cao kỷ lục từ trước đến nay với khoảng 35.000 học sinh. 

Chỉ khoảng 17.000 học sinh TPHCM sẽ “rớt” lớp 10 công lập - 1

Học sinh cần cân nhắc kỹ để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký vào lớp 10

Con số khủng khiếp này làm cho tâm trạng của phụ huynh, học sinh càng thêm lo lắng trước thềm kỳ thi. Thế nhưng thực tế, số thí sinh "rớt" trực tiếp từ kỳ thi khiêm tốn hơn nhiều. 

Dựa trên thống kê số liệu đăng ký nguyện vọng ban đầu của Sở GD-ĐT TPHCM vừa công bố thì số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 kỳ thi lớp 10, theo thầy Trần Mậu Minh chỉ có hơn 80.600 em, giảm mạnh so với năm vừa rồi là trên 89.400 em. 

Trên số liệu đăng ký dự thi thì sẽ có khoảng 17.000 học sinh "rớt" trực tiếp từ kỳ thi. Một con số được xem là "dễ thở" hơn cho các sĩ tử khi tỷ lệ "chọi" không tăng nhiều, nhiều trường có tỷ lệ "chọi" giảm như Trường Nguyễn Thị Minh Khai, năm trước tỷ lệ chọi là 2,53 thì nay chỉ còn 2,21 hay Trường Bùi Thị Xuân từ 1,95 xuống còn 1,84 hay Trường Gia Định từ 3,31 xuống còn 2,72…Tỷ lệ "chọi" các trường Trường THPT Trưng Vương, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hữu Huân... đều giảm. 

Nhiều ý kiến cho rằng đây là kết quả của công tác phân luồng hướng nghiệp sau THCS được TPHCM đẩy mạnh trong nhiều năm qua. Nhiều học sinh đã chủ động chọn một hình thức học tập khác sau khi tốt nghiệp như học tư thục, GDTX, giáo dục nghề nghiệp... phù hợp với bản thân, điều kiện gia đình. Điều này tránh áp lực cho bản thân, gia đình.

Tuy nhiên, một vấn đề cũng được nhiều người đặt ra là ở không ít trường học, nhà trường đưa ra nhiều biện pháp "ngăn" học sinh không tham gia kỳ thi vì chạy theo phân luồng, vì con số tỷ lệ phần trăm học sinh đỗ lớp 10... mà chưa thật sự quan tâm đến nguyện vọng, mong muốn của học sinh. 

Đối với học sinh tham gia kỳ thi, thầy Trần Mậu Minh nhấn mạnh, sau khi đã so sánh được tỉ lệ chọi của trường mình đăng ký tăng hay giảm như thế nào, theo thầy Minh, học sinh dự đoán điểm chuẩn có thể thay đổi thế nào để quyết định điều chỉnh nguyện vọng. Còn nếu đã đánh giá tương đối chính xác được khả năng của mình tương ứng với điểm chuẩn trường nào rồi, nếu tỉ lệ chọi trường đó không thay đổi nhiều thì không cần phải điều chỉnh nguyện vọng.

Học sinh sẽ được điều chỉnh thay đổi nguyện vọng đến cuối ngày 8/5.

Thầy Trần Mậu Minh chia sẻ với Dân trí bảng so sánh số liệu ban đầu tỷ lệ "chọi" của 107 Trường THPT ở TPHCM dựa trên nguyện vọng 1 vào lớp 10 năm học 2018-2019 và năm 2019-2020 giúp học sinh dễ so sánh để có lựa chọn hợp lý: 

Chỉ khoảng 17.000 học sinh TPHCM sẽ “rớt” lớp 10 công lập - 2
Chỉ khoảng 17.000 học sinh TPHCM sẽ “rớt” lớp 10 công lập - 3
Chỉ khoảng 17.000 học sinh TPHCM sẽ “rớt” lớp 10 công lập - 4

Hoài Nam 

Dòng sự kiện: Thi lớp 10 năm 2019