TPHCM:

Chi sai gần tỷ đồng tiền quỹ phụ huynh, hiệu trưởng bị kiểm điểm

(Dân trí) - Liên tục trong nhiều năm, tiền quỹ cha mẹ học sinh với số tiền hơn 900 triệu đồng bị chi sai, hiệu trưởng Trường tiểu học Phù Đổng (Q. Bình Tân, TPHCM) phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Theo thông báo mới nhất về kết quả giải quyết đơn phản ánh của công dân đối với ông T.V.T., hiệu trưởng Trường Tiểu học Phù Đổng của UBND Q. Bình Tân, TPHCM trong 3 năm học, từ năm 2012 - 2015, ông T. đều thực hiện việc chi sai quỹ cha mẹ học sinh (CMHS) trường với số tiền hơn 525 triệu đồng.

Cụ thể, trong năm học 2012 - 2013, chi sai gần 143 triệu đồng, năm học 2013 - 2014 chi sai gần 214 triệu đồng, năm học 2014 - 2015 chi sai hơn 137 triệu đồng dành cho việc mua sắm cơ sở vật chất như tivi, dù, ghế, quạt, sơn sửa hành lang… Ngoài ra, ông T. còn dùng tiền quỹ CMHS để chi phúc lợi cho giáo viên không đúng quy định.

Chi sai gần tỷ đồng tiền quỹ phụ huynh, hiệu trưởng bị kiểm điểm - 1

Trong 5 năm qua, tiền quỹ phụ huynh tại Trường tiểu học Phù Đổng, Bình Tân, TPHCM chi sai hơn 900 triệu đồng
Trong 5 năm qua, tiền quỹ phụ huynh tại Trường tiểu học Phù Đổng, Bình Tân, TPHCM chi sai hơn 900 triệu đồng

Trước đó, vào tháng 6/2018, UBND quận Bình Tân cũng có kết luận thông báo, ông T.V.T., hiệu trưởng Trường Tiểu học Phù Đổng chi sai tiền quỹ CMHS trường trong hai năm học 2015-2016 và 2016-2017 với số tiền gần 400 triệu đồng. Các khoản cũng chi cho cơ sở vật chất và chi phúc lợi cho giáo viên, đều có hóa đơn VAT, có bàn giao cho nhà trường quản lý hay các giáo viên đều ký nhận.

Như vậy, liên tục trong 5 năm học, tổng số tiền quỹ phụ huynh chi sai lên đến gần 1 tỷ đồng.

Được biết, trong năm học 2015-2016, Ban đại diện CMHS trường đã có bản kiến nghị gửi cho Thanh tra quận xác nhận những công trình trên là do yêu cầu của toàn thể CMHS đề nghị trong họp Ban đại diện lớp, qua Đại hội CMHS toàn trường, hiệu trưởng không tự quyết việc này cũng không tự ý làm.

Tuy nhiên, căn cứ vào thông tư 55 của Bộ GD-ĐT về Điều lệ Ban đại diện CMHS, UBND Q. Bình Tân xác định việc chi tiền quỹ CMHS vào những khoản không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện CMHS là không đúng quy định. Hiệu trưởng biết nội dung chi sai nhưng không kiên quyết chấn chỉnh, ngăn chặn để việc chi sai tiền quỹ diễn ra liên tục trong nhiều năm là chưa thực hiện hết trách nhiệm của hiệu trưởng.

Quận Bình Tân đã yêu cầu ông T. V. T phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Việc nhà trường chi sai tiền quỹ phụ huynh là vấn đề được các nhà quản lý nhiều lần “nhắc” các hiệu trưởng cũng như cả Ban đại diện CMHS cần phải rõ ràng, thực hiện đúng quy định trong việc chi tiền quỹ phụ huynh. Tiền quỹ chỉ dùng chi trực tiếp cho học sinh, cho hoạt động của hội…, còn các khoản đề xuất, tiền cơ sở vật chất chỉ có thể đưa vào kế hoạch sử dùng từ tiền tài trợ.

Đầu năm học này, Sở GD-ĐT TPHCM cũng nhấn mạnh, Ban đại diện CMHS không được quy định mức kinh phí ủng hộ cho quỹ CMHS. Còn phía các trường không được thực hiện hoặc đề nghị Ban đại diện CMHS thực hiện các khoản thu khác từ HS, phụ huynh dưới bất kỳ hình thức nào, không được tùy tiện lập các loại quỹ để ép buộc HS, CMHS đóng góp dưới danh nghĩa tự nguyện.

Lê Đăng Đạt