Quỹ Khuyến học Việt Nam:

Chung tay vun đắp sự nghiệp giáo dục

(Dân trí) - Với nỗ lực không mệt mỏi, tập thể Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam (KHVN) đã góp phần không nhỏ thực hiện mục tiêu và Nghị quyết Đại hội TƯ Hội Khuyến học Việt Nam Khóa IV.

Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, không vụ lợi, với mục đích trong sáng, đồng thời bảo đảm nguyên tắc tài chính, Quỹ KHVN luôn phát huy sáng kiến, kinh nghiệm với nhiều phương pháp, hình thức trong vận động tài trợ, huy động sự đóng góp của toàn xã hội, của các nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài để huy động được kinh phí xây dựng các công trình phục vụ giáo dục… Trong nhiệm kỳ 2011 – 2015, Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục cuộc vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong nước và quốc tế với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Nguyên TBT Lê Khả Phiêu và Chủ tịch Hội KHVN Nguyễn Mạnh Cầm dự chương trình Giao lưu nghệ thuật Quỹ “Vòng tay đồng đội” .
Nguyên TBT Lê Khả Phiêu và Chủ tịch Hội KHVN Nguyễn Mạnh Cầm dự chương trình Giao lưu nghệ thuật Quỹ “Vòng tay đồng đội” .


Bà Đỗ Anh Thư - Chủ tịch Quỹ Y tế - Giáo dục - Văn hóa (VNHELP) nhận tặng phẩm kỷ niệm của Quỹ Khuyến học Việt Nam tại Hà Nội.

Bà Đỗ Anh Thư - Chủ tịch Quỹ Y tế - Giáo dục - Văn hóa (VNHELP) nhận tặng phẩm kỷ niệm của Quỹ Khuyến học Việt Nam tại Hà Nội.

Trong những năm qua, hoạt động hỗ trợ học bổng tới học sinh, sinh viên nghèo vượt khó hiếu học, học giỏi, hoặc hỗ trợ đồ dùng học tập, hỗ trợ cơ sở hạ tầng giáo dục… tùy theo điều kiện từng năm, thông qua các chương trình cụ thể theo đề xuất của Quỹ KHVN được các nhà tài trợ chấp thuận như: Chương trình học bổng “Vòng tay đồng đội”; chương trình học bổng “VNPT – Chắp cánh tài năng Việt”; chương trình học bổng “Giải Gôn vì học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi”; chương trình học bổng “Shinnyo-en – Vì học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi”; Chương trình học bổng “Quỹ Chung-Soo – Vì sinh viên vượt khó học giỏi”; chương trình học bổng “Nguyễn Trường Tộ”; chương trình học bổng “Thắp sáng ước mơ học đường”; chương trình học bổng “Thủy sản vì trẻ em vùng ven biển”; chương trình tặng vở, tặng máy tính tới học sinh, sinh viên nghèo và vùng sâu, vùng xa;

Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí Phạm Huy Hoàn (phải) nhận biển tượng trưng 2,5 tỷ đồng từ đại diện Công ty TNHH Grobest Việt Nam để tổ chức chương trình học bổng “Thủy sản Việt Nam vì học sinh nghèo hiếu học”.
Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí Phạm Huy Hoàn (phải) nhận biển tượng trưng 2,5 tỷ đồng từ đại diện Công ty TNHH Grobest Việt Nam để tổ chức chương trình học bổng “Thủy sản Việt Nam vì học sinh nghèo hiếu học”.

Cầu Khuyến học & Dân trí bắc qua sông Pô Kô (xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). Đây là 1 trong 11 cây cầu được báo Dân trí xây dựng từ nguồn đóng góp của các tổ chức và bạn đọc báo Dân trí.
Cầu Khuyến học & Dân trí bắc qua sông Pô Kô (xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). Đây là 1 trong 11 cây cầu được báo Dân trí xây dựng từ nguồn đóng góp của các tổ chức và bạn đọc báo Dân trí.

Chương trình chung tay cùng địa phương và bạn đọc cả nước góp sức xây dựng cầu “Khuyến học & Dân trí” cho học sinh đi học an toàn, nhân dân đi lại thuận tiện đã được địa phương phấn khởi ủng hộ và đồng lòng góp sức vì đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân địa phương; cùng việc xây dựng các phòng học đa chức năng giúp học sinh điều kiện học tập tốt hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, báo Dân trí đã xây dựng được 11 phòng học (gồm 5 phòng học có giá trị 1,6 tỷ đồng ở Sơn La, 3 phòng học có giá trị 500 triệu đồng ở Lai Châu và 3 phòng học có giá trị gần 700 triệu đồng ở Yên Bái), 5 phòng học chức năng ở các tỉnh Hà Nam, Hà Tĩnh, Thái Bình. Cũng trong ít ngày tới đây, báo Dân trí sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng 3 phòng học tại điểm trường Nà Đang, xã Sơn Lam, tỉnh Thanh Hóa… đã thể hiện sự năng động, sáng tạo của tập thể lãnh đạo và cán bộ hoạt động Quỹ, là sự phối hợp của báo Dân trí tham gia vận động cùng Quỹ, kêu gọi sự đóng góp của xã hội, trong đó, đặc biệt Tổng Công ty May 10, Tổ chức Shinnyo-en (Nhật Bản), VN Help, báo Đầu tư… đã có những đóng góp không nhỏ cho các công trình trên.

Nhìn chung, những công trình khuyến học đó đã nói lên sự đoàn kết nhất trí cao và sự nhiệt tình của cán bộ Quỹ vượt mọi khó khăn, tự thân vận động để đưa hoạt động của Quỹ KHVN thực hiện những mục tiêu cao cả vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài theo tinh thần Nghị Quyết của Đại hội TW Hội Khuyến học Việt Nam khóa IV.

Phong trào xây dựng và phát triển Quỹ khuyến học cũng được phát triển mạnh mẽ với nhiều hình thức phong phú. Trong 5 năm qua, tổng số tiền trong các Quỹ Khuyến học ở địa phương đã liên tiếp tăng, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội có rất nhiều khó khăn. Đại hội IV của Hội đã ra Nghị quyết phấn đấu để mức tiền quỹ trên đầu người dân là 10.000 đồng/người. Với tổng số tiền như trên, Quỹ KH TƯ và các địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu nói trên ngay từ đầu năm 2011. Hiện nay, Quỹ khuyến học đã có ở tất cả các cấp Hội, các cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp, dòng họ, nhà chùa, nhà thờ... ngoài sự đóng góp của cộng đồng, các nhà hảo tâm còn có hình thức tài trợ học bổng 1+1, 1+ N... như TP. HCM, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; phong trào 3 đỡ đầu như ở Quảng Ninh; phong trào “heo đất khuyến học” khởi đầu từ TP. HCM đã lan tỏa ra nhiều tỉnh, thành, rồi “đàn ong khuyến học”, “hàng cây khuyến học”..., nhiều tỉnh, thành xây dựng Quỹ khuyến học mang tên Danh nhân, tên của những vị cách mạng tiền bối, những chiến sĩ cách mạng tên tuổi, hoặc vùng đất địa linh nhân kiệt... các chương trình giao lưu văn nghệ.

Chương trình gặp gỡ đầu xuân, chương trình, “Ước mơ Việt Nam”, “Vòng tay đồng đội”, “Chắp cánh ước mơ”, “Gương sáng học đường”, “Tiếp sức em đến trường”... đã thu hút được sự tài trợ của nhiều nhà hảo tâm, doanh nhân, doanh nghiệp tâm huyết với sự nghiệp giáo dục liên tục mỗi năm tài trợ hàng tỷ đồng cho Quỹ khuyến học, khuyến tài; cùng nhiều Việt kiều cũng tham gia đóng góp cho quỹ học bổng hoặc tổ chức trao trực tiếp cho học sinh, sinh viên nghèo... Vài ba năm trở lại đây, năm nào Quỹ khuyến học, khuyến tài cũng có số thu đến trên một ngàn tỷ đồng để mỗi năm cấp học bổng cho trên 3 triệu học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, con em thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng cho hàng ngàn học sinh, sinh viên học giỏi, hàng ngàn thày, cô giáo dạy giỏi nhưng có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài việc hỗ trợ bằng tiền, nhiều nhà hảo tâm còn ủng hộ hiện vật, hiến đất xây trường mầm non, trường nội trú, trường bán trú dân nuôi, trường phổ thông, tổng giá trị mỗi năm lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Khả Vân