Cô giáo đánh học sinh mầm non chảy máu mồm?

(Dân trí) - Các cháu tập tô không đúng cách, không ngủ trưa… đều bị đánh; có cháu bị cô giáo đánh đến chảy máu mồm. Đây là những thông tin phản ánh của các phụ huynh có con đang học tại trường Mầm non thực hành Hoa Sen (Giảng Võ, Hà Nội).

Cô giáo bị phản ánh là “quen tay đánh học sinh” là cô giáo Hồng Nga. Không những bị các phụ huynh tố cáo, cô Hồng Nga còn bị đồng nghiệp phản ánh là thời gian gần đây thường có những hành động thái quá đối với các cháu như quát mắng, dùng tay đánh tới tấp vào đầu và tay các cháu, có những lời lẽ thiếu chuẩn mực sư phạm…

Trao đổi với PV báo Dân trí, bà Phạm Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non thực hành Hoa Sen, cho hay: “Đây chỉ là sự “đấu đá” nội bộ giữa các giáo viên trong nhà trường. Thông tin mà phụ huynh phản ánh cũng như những lời kể của đồng nghiệp hoàn toàn không đúng sự thật”.

Thực hư sự việc ở trường Mầm non thực hành Hoa Sen thế nào? Không lẽ các phụ huynh học sinh cũng tham gia vào cuộc “đấu đá” của các cô? Chúng tôi sẽ sớm làm sáng tỏ nghi vấn này.

N.H