Công nhận PGS. TS Đỗ Văn Xê là hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TPHCM

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa có quyết định công nhận PGS. TS Đỗ Văn Xê là hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TPHCM nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định này sẽ được trường công bố chính thức vào ngày 24/8 tới.

Ngày 22/8, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Trường ĐH Hùng Vương TPHCM, cũng có thư mời gửi đến các phòng, ban chức năng trong trường để triệu tập cuộc họp vào ngày 24/8 nhằm công bố quyết định nhân sự này.


PGS. TS. NGND Đỗ Văn Xê sẽ làm hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.

PGS. TS. NGND Đỗ Văn Xê sẽ làm hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Như vậy, PGS. TS Đỗ Văn Xê sẽ làm hiệu trưởng trường nhiệm kỳ này để thay cho TS. Tạ Thị Kiều An, người đã làm đơn xin thôi chức hiệu trưởng trước đó.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 26/7, TS Tạ Thị Kiều An xác nhận HĐQT Trường ĐH Hùng Vương TPHCM đã họp và đồng ý nguyện vọng xin thôi nhiệm vụ hiệu trưởng của bà. Trước đó, bà An đã có gửi đơn xin thôi nhiệm vụ hiệu trưởng trường hồi tháng 4/2018. Sau đó, HĐQT nhà trường đã họp và 100% thành viên đã nhất trí bầu PGS. TS Đỗ Văn Xê, nguyên phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, làm hiệu trưởng trường này.

PGS. TS Đỗ Văn Xê sinh năm 1957. Ông từng học THPT tại Trường THPT Phan Thanh Giản (Cần Thơ); học ngành Nông học tại Trường ĐH Cần Thơ; học Phân tích thống kê tại University of the Philippines Los Banos; học Kinh tế tại Trường ĐH Oklahoma State (Mỹ). Từ năm 2008 - 2017 ông làm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ liên tiếp 2 nhiệm kỳ.

Ông từng đạt giải thưởng Lãnh đạo công nghệ thông tin Đông Nam Á tiêu biểu năm 2011. Ông cũng thực hiện thành công các dự án “Xây dựng hệ thống thông tin tích hợp phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu và quản lý của Trường ĐH Cần Thơ theo học chế tín chỉ”; “Triển khai ứng dụng phần mềm nguồn mở” và “Hệ thống email cho toàn thể cán bộ và sinh viên của trường”…

Với những đóng góp lớn trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, PGS.TS Đỗ Văn Xê được Chủ tịch nước ký tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân vào tháng 11/2017.

Lê Phương