Cụ ông 84 tuổi hết lòng với sự nghiệp khuyến học

Đã 84 tuổi đời, 62 tuổi Đảng, nhưng "tuổi cao, chí càng cao", ông Đào Mạnh Dũng vẫn đang có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học, truyền thống văn hóa của làng Đặng Giang (xã Hòa Phú, Ứng Hòa, Hà Nội).

Tự hào là người đã được sinh ra và lớn lên trong một làng quê có bề dày truyền thống nhưng ông Dũng cũng rất trăn trở khi nhiều nét đẹp của quê hương ông đang bị mai một do tác động của cơ chế thị trường. Về nghỉ hưu sau hai nhiệm kỳ được tín nhiệm làm chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, Đại tá, cựu chiến binh Đào Mạnh Dũng lại dồn tâm lực cho hoạt động cộng đồng, nổi bật là đóng góp vào sự nghiệp khuyến học.

Từ năm 2004 đến nay, làm Chủ tịch Chi hội Khuyến học thôn, ông Dũng đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua học tập của con em trong làng. Vấn đề đầu tiên đặt ra là xây dựng quỹ khuyến học, năm đầu tiên vận động, quỹ chỉ thu được 2,4 triệu đồng, ông Dũng xác định nếu không có giải pháp phù hợp thì hoạt động khuyến học sẽ rất khó khăn. Nhiều hình thức vận động được ông cùng với ban quản lý quỹ triển khai hiệu quả cả nguồn lực từ những người làm ăn, sinh sống xa quê. Đến nay đã có 112 người ủng hộ với mức 500.000 đồng trở lên, trong đó người ủng hộ cao nhất lên đến 20 triệu đồng. Qua hơn 5 năm, quỹ khuyến học làng Đặng Giang đã quyên góp được 190 triệu đồng, hiện nay số dư của quỹ còn hơn 100 triệu đồng. Riêng gia đình ông Dũng và các con cũng đã đóng góp hơn 10 triệu đồng vào quỹ khuyến học thôn.

Từ nguồn quỹ, chi hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như phát thưởng cho học sinh giỏi, học sinh thi đỗ đại học hằng năm. Năm 2009, lần đầu tiên Chi hội Khuyến học thôn xây dựng tiêu chí và tổ chức bình xét, vinh danh 80 "gia đình hiếu học" tiêu biểu. Các hoạt động của chi hội tổ chức đều được nhân dân trong làng, bà con sinh sống, làm việc xa quê tích cực hưởng ứng và cũng chính qua những cuộc như vậy lại có thêm nhiều người tự nguyện đóng góp vào quỹ khuyến học.

Với những đóng góp tích cực, hiệu quả của ông Đào Mạnh Dũng, phong trào khuyến học của làng Đặng Giang đã có chuyển biến rõ nét. Nếu như năm 2003 chỉ có 126 học sinh giỏi, 9 người thi đỗ vào đại học thì năm 2009 có 247 học sinh giỏi, 26 người thi đỗ vào đại học. Đóng góp của ông trong phong trào khuyến học đã được chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.

Theo Thành Vinh
Hà Nội Mới