Cười tươi khi nộp bài thi môn Văn

(Dân trí) - Mặc dù còn đến gần cả tiếng đồng hồ mới hết giờ thi, nhưng nhiều thí sinh ở Hội đồng thi Nguyễn Hữu Huân, TPHCM đã làm xong và nộp bài thi môn Văn - môn thi mở đầu cho kỳ thi tốt nghiệp THPT được dự báo là rất cam go.

Cười tươi khi nộp bài thi môn Văn - 1

Thí sinh chuẩn bị bước vào thi môn Văn sáng 2/6/2009 (Ảnh: VPMN)
 
Đề thi môn Văn năm nay gồm 4 câu, trong đó có một câu dành cho phần nâng cao. Câu 1 nói về một tình huống trong tác phẩm “Thuốc” của Lỗ Tấn, câu 2 yêu cầu các thí sinh bàn về tác dụng của việc đọc sách, câu 3 phân tích giá trị nhân đạo của tác phẩm “Vợ Chồng A phủ”, câu 4 (câu nâng cao) Cảm nhận về tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông”.

Đông đảo các thí sinh đánh giá đề thi văn “dễ, vừa tầm, không quá khó để đạt điểm 5, 6”.

 Em Nguyễn Văn Chung, học sinh lớp 12A2 trường THPT Thủ Đức(TPHCM), phấn khởi cho biết: “Em học khối A nhưng em thấy đề Văn năm nay dễ và bám sát nội dung trong sách giáo khoa (chủ yếu là kỳ 2). Với đề thi thế này, bài làm của em nếu thấp nhất cũng phải được 7 điểm”. 

Trao đổi với Dân trí, cô Triệu Thị Huệ - Tổ trưởng tổ Văn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TPHCM, cho biết : “Đề thi môn Văn năm nay khá nhẹ nhàng. Sát với chương trình, phù hợp với cấu trúc đề thi của Bộ GD-ĐT. Câu 1 khá hay. Học sinh chỉ cần đọc kĩ tác phẩm, nắm chắc kiến thức chứ không cần học thuộc lòng máy móc.

Với sự chuẩn bị chu đáo về tâm lí cũng như về kiến thức cho học sinh của Sở GD-ĐT TPHCM, học sinh lớp 12 không quá bỡ ngỡ trước đề thi môn văn. Theo tôi, học sinh có học lực trung bình cũng có thể làm được bài”. 

Các thí sinh Đà Nẵng cũng nhận định đề Văn vừa sức. Tại trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (TP Đà Nẵng), không khí bên ngoài Hội đồng thi diễn ra nghiêm túc. Hầu hết phụ huynh sau khi chở con em đến địa điểm thi đều ra về, số còn lại thực hiện nghiêm túc đứng cách cổng trường từ 100m trở lên.

 

Rời buổi thi môn Văn, thí sinh Nguyễn Diệu Ly cho hay: “So với đề thi thử thì đề thi thật khó hơn nhưng vừa sức với học sinh. Trong phòng các bạn làm bài nghiêm túc và hầu như ai cũng làm được bài”.

 

Kết thúc môn thi đầu tiên, các bạn thí sinh đều tỏ ra phấn khởi và tin tưởng vào bài làm của mình. Các thí sinh đều làm bài hết giờ mới ra về, không có thí sinh nào ra trước giờ.
 
Tại Cần Thơ, hầu hết các thí sinh đều làm hết tất cả các câu hỏi của đề. Trên gương mặt của các em đều ánh lên nét tự tin, phấn chấn.
 
Hội đồng thi trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều) lúc 9h30 đã có nhiều thí sinh bắt đầu ra khỏi khu vực thi. Nhiều em cho biết ra sớm hơn 30 phút do đã hoàn thành xong bài thi của mình và hầu như đều rất vui.

Em Nguyễn Thế Minh Luân (học sinh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) cho biết, “đề thi môn Văn tương đối dễ, do thầy cô đã có ôn tập trước nên khi vào làm bài em thấy tự tin hơn”.
 
Em Nguyễn Thị Thùy Linh (trường THPT Phan Ngọc Hiển) nói: “Em thấy câu khó nhất là câu cuối cùng, đề yêu cầu nêu giá trị nhân đạo trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ”, em phân tích tác phẩm được nhưng nêu giá trị thì không rành mạch lắm”.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Cần Thơ, sáng nay khối THPT có 7 thí sinh bỏ thi, trong đó có 1 thí sinh bị ốm, 6 thí sinh bỏ thi. Khối Giáo dục thường xuyên có 37 thí sinh bỏ thi không lý do. Không có trường hợp phạm quy chế thi.

 

Vân Sơn - Tùng Nam - Khánh Hồng - Huỳnh Hải - Phạm Tâm

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp THPT 2009