An Giang:

Cựu học sinh dành 20 năm sưu tầm tư liệu… viết sử trường dày 300 trang

(Dân trí) - Người dành 20 năm sưu tầm tư liệu, hình ảnh… viết về trường tiểu học “A” Hội An (xã Hội An, huyện Chợ Mới) là tác giả Ông Kim Khải. Ông Khải là một trong những cựu học sinh từng học tại ngôi trường có bề dày lịch sử hơn 130 năm tồn tại và phát triển.

Ở xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang có một nhân vật rất đặc biệt, ông không phải là nhà thơ, hay nhà văn nhưng rất đam mê chuyện viết sách. Có ít nhất 20 năm ông âm thầm lặng lẽ tìm tư liệu để rồi trong tháng 11/ 2015, một quyển sách dày gần 300 trang bất ngờ xuất hiện nói về lịch sử cũng như tiểu sử của từng giáo viên qua nhiều thế hệ từ cuối thế kỷ XIX cho đến nay được nhiều độc giả quan tâm - ông tên là Ông Kim Khải, cựu học sinh từng học dưới mái Trường tiểu học “A” Hội An.

Ông Đặng Hoài Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử An Giang cho rằng: Vùng đất Chợ Mới là nơi đầu tiên lưu dân Việt vào định cư trên đất An Giang từ đầu thế kỷ thứ XVII, với truyền thống hiếu học của dân tộc, việc chăm lo học hành của học trò huyện Chợ Mới cũng có nét riêng và độc đáo. Để biết về lịch sử của trường, Ông Khải đã dành thời gian khá dài để ghi chép, sưu tầm tư liệu, và bằng tình cảm mãnh liệt của người học trò đối với ngôi trường thân yêu tại làng quê mình... Với thầy cô, bạn bè mới có đủ động lực, ý chí, quyết tâm hoàn thành xuất bản bộ sách đáng quý này.

Quyển sách mô tả sự thăng trầm của một ngôi trường, nhờ ý thức của cộng đồng, lòng hiếu học của người dân, ngôi trường nhanh chóng được tái lập. Gần 130 năm tồn tại, Trường tiểu học “A” Hội An đã đóng góp cho xã hội Việt Nam hàng trăm nhân tài ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt trong hai cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm và công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

 

Cựu học sinh dành 20 năm sưu tầm tư liệu… viết sử trường dày 300 trang - 1

Để hoàn thành cuốn sách viết về ngôi trường cũ của mình, ông Khải đã dành gần 20 năm để sưu tầm tài liệu, gặp các giáo viên về hưu, các giáo viên đang dạy... để cho ra đời cuốn sách lịch sử trường tiểu học “A” Hội An dày đến 300 trang.

Ông Khải cho biết: “Với tâm huyết và thiện ý, tài liệu này được đóng thành sách cũng nhờ vào chuyện kể của nhiều thế hệ thầy cô từng dạy và học dưới mái trường xưa. Việc sưu tầm ghi chép nguồn gốc về lịch sử gần 130 năm hình thành và phát triển Trường tiểu học “A” Hội An nhằm mục đích tri ân những thầy cô đã hết lòng dạy dỗ từ buổi ban đầu, đồng thời cũng tạo điều kiện cho thế hệ trẻ hiểu biết thêm về những người thầy đã từng dạy ông cha mình năm xưa”.

Với góc độ quản lý, Thầy Nguyễn Hùng Thắm- Hiệu trưởng Trường tiểu học “A” Hội An nhận xét: Tác giả Ông Kim Khải là một cựu học sinh có nhiều tâm huyết về ngôi trường của mình. Ông đã dành thời gian trên 20 năm để ghi chép và sưu tập tư liệu. Có thể nói, hiện nay những tư liệu lưu trữ tại trường còn không nhiều nhưng ông đã tìm hiểu từ những thầy cô đã từng dạy và nhiều thế hệ học trò đã từng học ở trường này. Điều đó cho thấy sự vất vả trong quá trình sưu tập tư liệu, phải có tình cảm mãnh liệt đối với ngôi trường thân yêu tại làng quê mới có đủ động lực và ý chí, quyết tâm hoàn thành quyển sách này.

Quyển sách có ý nghĩa giáo dục rất lớn đối với thầy và trò của trường, nó giúp giáo viên, học sinh hiểu biết thêm về từng giai đoạn phát triển của trường. Tuy mỗi giai đoạn có những khó khăn riêng nhưng để kế tục thành quả mà thế hệ đi trước để lại, tập thể cán bộ- giáo viên và học sinh luôn phấn đấu để đưa nhà trường ngày càng phát triển đi lên.

 

Ngoài ra, ông Khải còn tìm hiểu các tư liệu liên quan khác, từ sách, báo, tạp chí...
Ngoài ra, ông Khải còn tìm hiểu các tư liệu liên quan khác, từ sách, báo, tạp chí...

Là một học trò quan tâm đến lịch sử, em Đặng Minh Thư, học sinh lớp 5B nhận thấy quyển sách sử trường đã giúp em hiểu biết thêm những thầy cô đã từng dạy dỗ ông cha mình, hiểu biết thêm những công lao thầm lặng của các thế hệ thầy cô đã dành trọn cho những đứa học trò nhỏ thân thương. Đặc biệt, ở quyển sách còn ghi nhận sự thành đạt của các cô, chú, anh chị và đây chính là những tấm gương sáng để chúng em học tập và noi theo.

“Trong thời gian tới Trường tiểu học “A” Hội An, huyện Chợ Mới sẽ phát động các cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử trường’’ nhằm tạo điều kiện cho nội dung quyển sách lan tỏa mạnh mẽ đến từng giáo viên- học sinh của trường. Đồng thời Trường sẽ tiếp tục thu thập thông tin, hình ảnh, dự kiến 5 hoặc 10 năm sau, sách sẽ được tái bản hoặc bổ sung tập ảnh ký yếu cho những nội dung còn thiếu mà tác giả đã trình bày ở lời nói đầu”, thầy Hùng Thắm- Hiệu trường nhà trường chia sẻ.

Bảo Phong