Bình Thuận:

Đa số học sinh chọn tổ hợp Khoa học xã hội vì... dễ đậu

(Dân trí) - Theo báo cáo của lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận, đến thời điểm hiện nay địa phương này đã chuẩn bi khá tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia trên địa bàn. Điểm khác mọi năm, toàn tỉnh có 11.000 học sinh đăng ký thi thì 30% chọn tổ hợp Khoa học tự nhiên, còn lại đều chọn tổ hợp Khoa học xã hội.

Chiều ngày 16/5, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã có buổi làm với lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh Bình Thuận và khảo sát việc tại trường THPT Lý Thường Kiệt, thị xã La Gi.
 
Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận cho biết kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, cả tỉnh có gần 11.000 học sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 17% học sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp. 
 
Đa số học sinh chọn tổ hợp Khoa học xã hội vì... dễ đậu - 1

Ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận báo cáo tình hình chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia 2019

“Tỷ lệ thí sinh đăng ký tổ hợp Khoa học tự nhiên chỉ hơn 30%, còn lại là chọn tổ hợp Khoa học xã hội. Nhưng điểm mới rất đáng chú ý là số thí sinh lựa chọn bài thi Khoa học xã hội lại nhiều gấp đôi so với bài thi Khoa học tự nhiên. Tôi đã hỏi một số thí sinh ngẫu nhiên thì được trả lời thi Khoa học xã hội dễ lấy điểm hơn”, ông Thái nói.
 
Lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh Bình Thuận cũng cho biết công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia được phối hợp chặt chẽ với các trường ĐH được phân công. Trong đó, địa phương này phối hợp với ba trường: trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM và trường ĐH Phan Thiết. Trong đó, trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM được Bộ chỉ định chủ trì việc chấm thi trắc nghiệm của Bình Thuận.
 
“Chúng tôi có 26 điểm thi, lực lượng các thầy cô ở trường đại học ra dự kiến khoảng 600 người. Thật ra giáo viên chúng tôi không thiếu, nhưng theo quy định của Bộ trong mỗi phòng thi, phải có một người của trường đại học”, ông Thái chia sẻ.
 
Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Thuận cũng cho biết thêm tỉnh sẽ tổ chức kỳ thi thử cho học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh, là một hình thức để tập dợt cho kỳ thi chính thức. Ngày thi dự kiến 21, 22, 23/5 tới. Sau khi có kết quả thi thử, các trường trung học phổ thông của tỉnh sẽ thông tin kết quả thi cho học sinh, phụ huynh để có những hình thức ôn tập đạt hiệu quả tốt nhất cho kỳ thi chính thức.
 
Đa số học sinh chọn tổ hợp Khoa học xã hội vì... dễ đậu - 2

Học sinh trường THPT Lý Thường Kiệt, TX La Gi thi học kỳ

Còn theo ông Nguyễn Văn Đông, Hiệu trưởng trường THPT Lý Thường Kiệt cho biết, đến thời điểm này học sinh đang hoàn tất việc thi cuối kỳ. Tuy nhiên, việc ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia đã triển khai từ rất sớm. Ông Đông chia sẻ rằng đối với việc tốt nghiệp THPT không phải là điều trường trăn trở, chỉ trăn trở làm sao các em vào được các trường ĐH tốp đầu.
 
"Chúng tôi đã ôn tập cho các em từ đầu năm học, đợt cuối cùng là đợt này ôn tập thi THPT quốc gia. Chúng tôi ôn tất cả các môn các em dự thi. Tổ hợp khoa học tự nhiên là ôn cho các em môn Toán, Văn, Ngoại ngữ, Lý, Hóa, Sinh. Còn tổ hợp xã hội là ôn cho các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ, Sử, Địa, Giáo dục công dân. Các em được ôn tập đầy đủ ở đợt cuối này. Tôi hay nói với các em, có đăng ký trường nào thì các em phải tốt nghiệp trước đã”, lãnh đạo trường THPT lớn tại TX La Gi nói thêm.
Lê Phương