Đại học Cần Thơ đón nhận Huân chương lao động hạng nhất

(Dân trí) - Ngày 31/3, Đại học Cần Thơ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ĐH Cần Thơ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam  trao Huân chương Lao động hạng nhất cho trường Đại học Cần Thơ
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao Huân chương Lao động hạng nhất cho trường Đại học Cần Thơ

PGS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT cho biết, Đại học Cần Thơ được thành lập ngày 31/3/1966 với tên gọi Viện Đại học Cần Thơ. Đây là Viện đại học thứ 5, sau các Viện Đại học : Sài Gòn, Huế, Đà Lạt, Vạn Hạnh; và là viện ĐH duy nhất áp dụng qui chế đào tạo tín chỉ ở miền Nam trước năm 1975.

Viện ĐH Cần Thơ có ĐH Khoa học, ĐH Sư phạm, ĐH Văn khoa, ĐH Luật khoa, Trường Cao đẳng Nông nghiệp, Trung tâm sinh ngữ và 8 phòng, ban chức năng. Lễ khai giảng năm học đầu tiên (ngày 30/9/1966) có 985 sinh viên. Chỉ một năm sau khi thành lập, Viện ĐH Cần Thơ đã nhân thành công giống lúa IR8 của Viện Lúa quốc tế cho năng suất 5 tấn/ha, phá kỷ lục về năng suất thời đó (đạt 3 tấn/ha). IR8 được Bộ trưởng Bộ Canh nông đặt tên là “Thần nông 8”.

Sau ngày 30/4//1975, Viện đổi tên thành Trường ĐH Cần Thơ. Đến nay trường là một trong các trường ĐH đa ngành, đa lĩnh vực ở Việt Nam. Trường có 96 chuyên ngành đào tạo đại học với 56.000 sinh viên, trong đó có 32.000 sinh viên chính qui. Trường đào tạo 38 chuyên ngành Thạc sĩ và 15 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ, với qui mô gần 4.000 học viên.

Qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, ĐH Cần Thơ đã đào tạo hơn 90.000 kỹ sư, cử nhân, bác sĩ hệ chính quy, và hơn 40.000 kỹ sư, cử nhân hệ ngoài chính qui; hơn 6.100 thạc sĩ và tiến sĩ. Trường khởi xướng và đảm nhận Chương trình đào tạo 1.000 cán bộ khoa học kỹ thuật sau đại học ở nước ngoài cho 13 tỉnh-thành trong khu vực (Chương trình Mekong 1.000).

ĐH Cần Thơ trở thành thành viên của Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (AUN) từ tháng 7/2013. Được sự phê duyệt và hỗ trợ kinh phí của Chính phủ VN và Nhật Bản, trường đang thực hiện Dự án Nâng cấp với kỳ vọng xây dựng ĐH. Cần Thơ nằm trong số những trường hàng đầu của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương vào năm 2022.

Tại buổi lễ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng thành công vượt bậc của trường ĐH Cần Thơ, là một trong những trường ĐH đứng đầu cả nước, và đứng thứ 39 trong số 100 trường đại học hàng đầu Đông Nam Á, được bình chọn tháng 1-2016 vừa qua.

Phó Thủ tướng cũng nhắn gửi đến sinh viên trường ĐH Cần Thơ nên xác định rõ mục tiêu học tập không những để thoát nghèo, mà còn góp phần phát triển đất nước, đó là yếu tố quan trọng để giữ vững chủ quyền của đất nước.

Phạm Tâm