Danh sách đội tuyển Olympic Tin học Quốc tế

Đội tuyển Olympic Tin học Quốc tế năm 2005 gồm bốn học sinh đến từ TPHCM, Hà Nội và Hải Phòng. Danh sách đội tuyển chính thức do Bộ GD - ĐT công bố hôm qua, 15/7.

Bốn HS gồm:

 

Phạm Hải Ninh, HS lớp 12 trường chuyên Hà Nội - Amstedam

 

Nguyễn Bích Hoàng Anh, HS lớp 12 trường THPT Năng khiếu (ĐHQG TPHCM)

 

Nguyễn Đức Dũng, HS lớp 12 trường THPT Năng khiếu Trần Phú (Hải Phòng)

 

Đặng Hoàng Vũ, HS lớp 11 trường THPT Năng khiếu (ĐHQG TPHCM)

 

Kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế lần thứ 17 năm nay sẽ diễn ra tại Ba lan, từ ngày 18 - 25/8.

 

Được biết, năm 2004 tại Hy Lạp, Đoàn Việt Nam gồm 4 HS dự thi Olympic Tin học Quốc tế lần thứ 16 đều đoạt giải với 1 HC bạc và 3 HC đồng. Trong đó, Phạm Xuân Hòa, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng, đạt 440 điểm, mức điểm cao nhất trong số 47 thí sinh đoạt HCB.

 

Theo Kiều Oanh

 Vietnamnet

Dòng sự kiện: Thi Toán quốc tế