Khánh Hòa:

Đầu hè, học sinh Nha Trang đổ xô đi học bơi nhằm phòng đuối nước

(Dân trí) - Ngay khi bắt đầu kỳ nghỉ hè, hàng trăm học sinh ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã đổ xô đi học bơi nhằm làm chủ kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Đầu hè, học sinh đổ xô đi học bơi nhằm phòng đuối nước

Học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP Nha Trang) khởi động trước khi học bơi

Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang) là trường học đầu tiên ở TP Nha Trang được đầu tư hồ bơi trong nhà trường. Hồ bơi này có chiều dài 25m, chiều ngang 10m và mực nước sâu 1,2m do 2 giáo viên đứng lớp giảng dạy. Hiện nay nhà trường đang dạy bơi khóa đầu tiên với khoảng 100 học sinh đang theo học.

Thầy Nguyễn Văn Sơn, giáo viên dạy bơi tại trường THCS Trần Hưng Đạo cho biết, các em học sinh sẽ được dạy kỹ năng làm chủ trong môi trường nước như bơi ếch, bơi sải, chống chuột rút, cứu người đuối nước... Trong đó, giáo viên sẽ chú trọng dạy về kỹ năng bơi ếch vì đây là kiểu bơi hình thành kỹ thuật cho các kiểu bơi khác.

Mỗi khóa học sẽ kéo dài 15 buổi (90 phút/buổi) nhưng sau khoảng 10 buổi thì đa phần các em sẽ thuần thục kỹ năng bơi lội.

Theo lãnh đạo Trường THCS Trần Hưng Đạo, trong thời gian tới số lượng học sinh học bơi sẽ không ngừng tăng lên vì hồ bơi này cũng tiếp nhận học sinh các trường lân cận đăng ký theo học.

Đầu hè, học sinh Nha Trang đổ xô đi học bơi nhằm phòng đuối nước - 2

Đầu hè, học sinh ở TP Nha Trang đổ xô đi học bơi nhằm phòng, chống đuối nước

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, kể từ hôm 20/5 đến nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có 7 học sinh đuối nước thương tâm. Trong đó tại thị xã Ninh Hòa có 6 học sinh và TP Nha Trang có một học sinh. Trong 6 học sinh bị đuối nước tại thị xã Ninh Hòa thì trường THCS Tô Hiến Thành (xã Ninh Sim) có 4 học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 là anh em ruột, họ hàng gần gũi cùng tử nạn chiều 20/5 sau khi tắm suối.

2 trường hợp mới nhất bị đuối nước là học sinh lớp 5 trường tiểu học Ninh Thượng (xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa). Theo đó, hôm 27/5, một nhóm gồm 3 nữ học sinh lớp 5 rủ nhau đi tắm ở đập nước, không may tai nạn xảy ra khiến 2 em tử nạn, em còn lại may mắn sống sót.

Trước các vụ đuối nước liên tiếp xảy ra ở học sinh, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký công văn “khẩn” chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, vận động gia đình học sinh thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, chủ động đưa học sinh, trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; đồng thời phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho người dân và trẻ em.

Trong khi đó, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo 10 trường trên địa bàn được đầu tư hồ bơi trong nhà trường triển khai việc dạy bơi cho học sinh trong dịp hè. Hiện Sở đang phối hợp với Sở VH-TT để sát hạch, cấp chứng chỉ dạy bơi cho các giáo viên đạt tiêu chuẩn.

Đầu hè, học sinh đổ xô đi học bơi nhằm phòng đuối nước

Viết Hảo